Ổ nhóm côn đồ vô cớ bắt người đòi tiền chuộc

ANTĐ - Ngày 8-12, Thượng tá Phạm Bảy - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT CAH Đông Hòa, Phú Yên cho biết vừa kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm côn đồ bắt người, đòi tiền chuộc xảy ra tại xã Hòa Vinh, H. Đông Hòa để sớm đưa ra xét xử nghiêm trước pháp luật.

Bị đánh dã man trong quán nhậu

14 giờ ngày 11-7, trực ban hình sự CAH Đông Hòa nhận được tin báo tại xã Hòa Vinh vừa xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng ngang nhiên bắt giữ người trái pháp luật, sau đó đánh đập, uy hiếp nạn nhân, đòi tiền chuộc khiến 2 thanh niên bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Qua xác minh nắm tình hình, CAH Đông Hòa đã nhanh chóng xác định, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, Lê Minh Hoàng (1986) cùng một số đối tượng khác là Nguyễn Đồng Dương (1989), Trần Thi Văn (1993), Lê Văn Minh (1989), Trần Minh Lâm (1985), Nguyễn Văn Hữu (1989, cùng trú thôn 4, xã Hòa Vinh), Ngô Văn Nhánh (1989, trú xã Hòa Tâm) và Nguyễn Hoàng Triều (1980, trú xã Hòa Trị, H. Phú Hòa) rủ nhau đến quán Bờ Kè (thôn 5, xã Hòa Vinh) tổ chức ăn nhậu. Tại đây, nhóm của Lê Minh Hoàng tình cờ gặp Nguyễn Mười (1989) đi cùng Nguyễn Thùy Viễn (1975, cùng trú xã Hòa Tân Đông) và Nguyễn Hữu Sý (1981, trú xã Hòa Vinh) vào quán nhậu. Do có quen biết nhau từ trước nên hai nhóm được chủ quán bố trí ngồi cùng bàn.

Thế nhưng, khi nhóm của Nguyễn Mười vừa ngồi xuống bàn liền bị nhóm của Lê Minh Hoàng kiếm cớ gây sự. Để “dằn mặt” nhóm mới đến, một đối tượng trong nhóm của Lê Minh Hoàng bất ngờ cầm vỏ chai bia đánh thẳng vào đầu Nguyễn Hữu Sý, buộc Sý phải ngồi im nếu không sẽ bị “xử đẹp”. Thấy nhóm bạn của Nguyễn Mười không dám lên tiếng phản ứng, Lê Minh Hoàng liền kẹp cổ Mười gí vào gốc cây rồi đe dọa: “Trước đây mày đã vào nhà tao bắt trộm 7 con gà, hôm nay mày phải đưa tao 14 triệu đồng, nếu không tối nay bọn tao sẽ đem mày lên cầu Bàn Thạch xử trảm”. Bị đánh oan, Nguyễn Mười mở lời thanh minh liền bị nhóm đối tượng trên xông vào đánh hội đồng dã man, sau đó còn bẻ đũa đâm nhiều nhát vào tay, cổ rồi cầm vỏ chai bia đánh vào đầu gây thương tích nặng. Chứng kiến sự việc trên, nhiều người có mặt trong quán hết sức bất bình nhưng không ai dám can thiệp.

Lê Minh Hoàng, Nguyễn Đồng Dương, Trần Thi Văn, Ngô Văn Nhánh và Trần Minh Lâm

 Lê Minh Hoàng, Nguyễn Đồng Dương, Trần Thi Văn, Ngô Văn Nhánh và Trần Minh Lâm

Bắt giữ người đòi tiền chuộc  

Biết đã bị nhóm của Lê Minh Hoàng dựng chuyện gây sự đánh đập nên Nguyễn Mười quá hoảng sợ, đành phải thừa nhận mình đã bắt trộm gà và quỳ lạy van xin cho về nhà chạy tiền nhưng nhóm của Lê Minh Hoàng không chịu buông tha, buộc nạn nhân phải gọi điện thoại về cho người nhà, yêu cầu khẩn trương đi thế chấp tài sản để đem tiền đến chuộc. Thấy nạn nhân van xin khóc lóc thảm thiết, mặt mũi tái nhợt, Nguyễn Hoàng Triều sợ nạn nhân bị nhóm bạn mình đánh chết nên đồng ý cho Mười mượn xe máy của mình đem đi thế chấp 10 triệu đồng đưa cho Lê Minh Hoàng nhưng Hoàng kiên quyết không đồng ý, buộc Mười phải đưa đủ 14 triệu đồng mới cho về nhà. Chưa cưỡng đoạt được tiền của nạn nhân, Lê Minh Hoàng cùng đồng bọn lấy dao, rựa tiếp tục đe dọa, uy hiếp, sau đó trói Mười lại rồi áp về nhà mình đợi người nhà Mười đem tiền đến chuộc. Sợ nhóm của Lê Minh Hoàng áp giải mình đến nơi khác để tiếp tục đánh đập, Mười dùng dằng không chịu lên xe liền bị bọn chúng cầm rựa đánh thẳng vào mặt khiến nạn nhân gãy sống mũi, vật vã trong đau đớn.   

Sau khi áp giải Nguyễn Mười về nhà, Lê Minh Hoàng cùng đồng bọn nhốt nạn nhân vào chuồng gà rồi tiếp tục đánh đập, ép buộc phải liên tục gọi điện thoại về nhà yêu cầu gia đình nhanh chóng đem tiền đến chuộc. Thấy Mười bị nhóm bạn mình kiếm cớ gây sự, đánh đập tàn nhẫn, Nguyễn Văn Hữu lên tiếng ngăn cản, đề nghị Lê Minh Hoàng ngừng đánh đập, để nạn nhân về nhà liền bị Hoàng cùng Ngô Văn Nhánh, Trần Thi Văn cầm gậy và cây sắt bao vây đánh ngất xỉu. Thậm chí, khi lực lượng CAX, CAH đến yêu cầu Lê Minh Hoàng và đồng bọn phải thả người đã bị bắt giữ trái pháp luật nhưng bọn chúng không chấp hành mà còn chửi bới, thách thức lực lượng thi hành nhiệm vụ, buộc lực lượng phải lập biên bản, cưỡng chế. 

Trước hành vi ngang nhiên coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác của nhóm đối tượng trên, CAH Đông Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Hoàng cùng đồng bọn là Nguyễn Đồng Dương, Trần Thi Văn, Ngô Văn Nhánh và Trần Minh Lâm về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”, “cưỡng đoạt tài sản”. Một bản án nghiêm khắc dành cho nhóm đối tượng trên là điều mà nhiều người dân địa phương đang chờ đợi, bức xúc nhất trong lúc này.