“Nuốt” không trôi…

ANTĐ - Ngày 19-10, đại diện cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân, Hà Nội thông tin: vụ trộm chiếc xe Honda SH tại khu nhà cho thuê trọ ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã được làm rõ và thủ phạm chính là cháu ruột của chủ nhà trọ.

“Nuốt” không trôi… ảnh 1Đối tượng Nam và tang vật 

Chiều 13-10, CAP Khương Trung, quận Thanh Xuân, nhận được đơn trình báo tại sân khu nhà cho thuê trọ ở số 37 phố Khương Trung, xảy ra vụ mất trộm chiếc xe máy Honda SH (BKS: 29B1 - 063.86)  của anh Lê Duy Tùng, ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Anh Tùng cho biết, 15h30 cùng ngày đến nhà trọ chơi với bạn gái và đến 17h30 phát hiện mất xe.

Tổ CSHS - CAP Khương Trung đã phối hợp với Đội CSHS - CAQ Thanh Xuân điều tra và xác định nghi can là Phạm Văn Nam, SN 1989, trú quán tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, cháu ruột của người chủ nhà trọ. Nam làm nghề lái xe tải đường dài.

Tập trung truy xét nghi can này, lực lượng Công an làm rõ Nam có mối quan hệ thân thiết với Ngô Hoàng Thái, SN 1993, quê quán Định Hóa, Thái Nguyên. Một ngày sau khi xảy ra vụ trộm, Nam liên lạc nhờ Thái bán hộ 1 chiếc xe Honda SH màu trắng. CAQ Thanh Xuân đã phối hợp với lực lượng CSHS Công an tỉnh Thái nguyên rà soát, nắm được Thái có mối quan hệ với một số người kinh doanh cầm đồ ở huyện Phú Lương. 11h ngày 14-10, CAQ Thanh Xuân phối hợp với CAH Phú Lương và Công an xã Sơn Cẩm đã kiểm tra hành chính một hiệu cầm đồ ở xóm 8, xã Sơn Cẩm (Phú Lương), phát hiện Nam và Thái mang chiếc xe Honda SH của anh Tùng đến đây tiêu thụ.

Các đối tượng khai nhận, đầu tháng 10-2014, Nam đến nhà cô ruột ở 37 phố Khương Trung và nhặt được chìa khóa chiếc xe máy Honda SH của anh Tùng đánh rơi và nảy ý định trộm xe. Sau khi lấy trộm được chiếc SH, Nam liên lạc với Thái nhờ tìm mối tiêu thụ.