Nữ sinh lớp 10 chết bí ẩn tại nhà nghỉ

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đang điều tra làm rõ cái chết của em D. T. D. A (SN 1998, trú ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ). Trong vụ việc được phát hiện chiều 25-11, A là học sinh lớp 10 trường THPT Hà Huy Giáp ở TP Cần Thơ.

Theo đó khoảng 13h30 chiều 25-11, A đi cùng 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) vào thuê phòng số 7, nhà nghỉ Tư Thắng ở ấp Thới Trung A, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ. 15h chiều cùng ngày, người thanh niên lạ rời nhà nghỉ. Lúc này, bà P.T.T.L (là chủ nhà nghỉ) có hỏi thì người thanh niên nói đi mua đồ ăn rồi sẽ quay lại. Tuy nhiên đến 18h, không thấy thanh niên thuê phòng quay lại, bà L cùng chồng vào kiểm tra phòng số 7 thì phát hiện em A đã tử vong. Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Cờ Đỏ và các phòng nghiệp vụ của công an TP Cần Thơ có mặt, phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Trước đó, lúc được phát hiện, trên người A nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Đáng nói là lúc 17h30 chiều 25-11, người dân phát hiện người yêu của A là Hà Văn Trên (SN 1993, trú xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ) vật vã tại nhà, nôn ói và sau đó bất tỉnh, xung quanh cũng nồng nặc mùi thuốc sâu. Trên hiện đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, tại nhà Trên, công an phát hiện 1 lá thư tuyệt mệnh có bút tích của Trên nội dung có liên quan đến chuyện tình cảm với em A.

Theo thông tin gia đình cung cấp, em A có lịch học cả ngày 25-11 nhưng đến buổi chiều, nữ sinh lớp 10 này nghỉ học và bị phát hiện tử vong tại nhà nghỉ. Còn Trên thì làm nghề xịt thuốc thuê cho người dân địa phương. Trong chiều 25-11, Trên được mẹ cho 200.000 đồng. Sau khi đi ra ngoài, Trên về nhà, sau đó người nhà phát hiện vật vã tại nhà. Được biết Trên và A có mối quan hệ tình cảm từ năm 2012 đến nay. Cơ quan công an đang làm rõ những tình tiết nghi vấn liên quan đến vụ án.