Nói lời chia tay, bị bạn trai đổ thuốc sâu vào miệng

ANTĐ - Ngày 24-11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án 10 năm tù đối với  Lê Văn Dể (SN 1989, trú xã Ngãi Tử, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về hai tội “giết người” và “giao cấu với trẻ em”.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 4-2010, Lê Văn Dể và L.T.X.Y.(SN 1995, học sinh lớp 9) quen biết nhau rồi nảy sinh quan hệ tình cảm. Tháng 10-2010, dù Y. chưa đủ 16 tuổi nhưng trong một lần rủ Y. đi uống nước, Dể đã dụ dỗ Y. để thực hiện hành vi giao cấu.  Tháng 4-2011, biết tin Y. có thai, Dể nhờ chị gái đưa Y. đến trạm y tế thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh (Vĩnh Long) nạo phá thai. Sau đó, Dể và Y. vẫn duy trì quan hệ. Năm 2013, Y. thi đỗ đại học. Muốn tập trung học hành, cô gái chủ động chia tay nhưng Dể không đồng ý dẫn đến hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Chiều 15-4-2014, sau khi mua một chai thuốc sâu bỏ vào ba lô, Dể đến phòng trọ của Y. để nói chuyện. Thấy Dể đến nên hai người bạn của Y. bỏ ra ngoài. Phát hiện trong ba lô Dể có chai thuốc sâu, Y. lấy bỏ ra ngoài cửa nhưng Dể giằng lấy. Khi cô gái vẫn quyết tâm chia tay, Dể chốt cửa, sau đó một tay kẹp cổ, tay còn lại cầm chai thuốc sâu đổ vào miệng Y. Do cô gái chống cự quyết liệt nên thuốc sâu không vào miệng. Nghe tiếng kêu cứu, bạn Y. cùng những người xung quanh đạp cửa xông vào bắt giữ Dể giao cơ quan công an. Quá trình điều tra, Dể khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.