Nổ súng bắt “sới bạc” lớn ở huyện Thanh Oai

ANTĐ - Đêm 26-3, lực lượng Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã buộc phải nổ 2 phát súng để trấn áp, bắt giữ một số đối tượng đánh bạc tại thôn Châu Mai, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai (Hà Nội).

Trung tá Lê Huy, Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội (Đội 2), Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: “23h30 tối 26-3, Đội 2 phát hiện tại nhà bà Đua, ở đội 9, thôn Châu Mai, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai có nhiều đối tượng hoạt động cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa, đã tổ chức quây bắt. Tại thời điểm đó, nhiều đối tượng đã dùng gạch, gậy tấn công lại lực lượng công an làm nhiệm vụ. Mặc dù tình thế lúc đó rất nguy hiểm, nhưng các chiến sỹ Đội 2 vẫn kiên quyết bắt giữ hơn 10 đối tượng. Các đối tượng quá khích chống đối quyết liệt. Nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và thể hiện sự quyết liệt tấn công tội phạm đến cùng, các chiến sỹ Đội 2 đã nổ 2 phát súng cảnh cáo, đồng thời tổ chức dẫn giải các đối tượng bị bắt giữ về trụ sở cơ quan điều tra an toàn.

Các đối tượng đánh bạc ở huyện Thanh Oai bị Phòng CSHS bắt giữ

Qua đấu tranh, các đối tượng bị bắt giữ khai nhận, cầm đầu sới bạc là vợ chồng Đào Quang Long, tức Thầm, SN 1975 và Lê Thị Bền, SN 1973, trú tại thôn Châu Mai, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai. Hiện tại, Bền đã bị bắt, còn Long chạy thoát. Để tổ chức sới bạc hoạt động thường xuyên, Long và Bền đã thuê nhiều đối tượng là người ở cùng làng làm bảo vệ vòng trong, ngoài và chi trả lương rất hậu hĩnh. Ngoài ra, Long cũng sắp đặt vị trí thu tiền phế, hồ do Đào Quang Tiến, SN 1983 và Đào Bá Tư, SN 1978, là hai người ở cùng làng đảm trách. Vị rí xóc cái được Long phân công cho người được mệnh danh là “đôi tay vàng”, ở cùng thôn có tên Quách Thiên Luyện. Sới bạc do Long và Bền tổ chức thường được di chuyển thường xuyên tại nhiều nhà dân ở vùng giáp ranh 3 huyện Thanh Oai, Ứng Hòa và Thường Tín. Mỗi người tham gia đều phải nộp phế vào cửa 200 nghìn đồng. Tối 26-3, vợ chồng Long đã tổ chức cho 60 “con bạc” ở xung quanh 3 huyện Thường Tín, Ứng Hòa, Thanh Oai sát phạt nhau và bị lực lượng Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội yêu cầu Đào Quang Long và các đối tượng đang bỏ trốn sớm trình diện tại trụ sở cơ quan công an. Nếu cố tình lẩn trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra, sẽ bị luật pháp nghiêm trị. Ai biết Long trốn tại đâu, đề nghị báo ngay cho Đội 2, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 04.39396502) để kịp thời bắt giữ đối tượng tổ chức đánh bạc.