Những “đại gia” mang hung khí đi chơi đêm

ANTĐ -Những thanh đao và mã tấu sáng loáng của các “đầu xanh, đầu đỏ” gài trong cốp xe đã bị các tổ công tác 141 của CATP kiểm tra phát hiện và thu giữ. Đáng chú ý, nhiều “đại gia” còn trữ hung khí trên xe ô tô để “an tâm” đi đêm.

Vào khoảng 0h15 ngày 17-9, tại khu vực ngã tư Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng, tổ công tác số 4 do Trung tá Lưu Tuấn Minh làm tổ trưởng phát hiện xe ô tô BMW BKS 30V - 3419 trên xe chở khoảng 7 thanh niên nam nữ đang lắc lư với tiếng nhạc ầm ĩ đã chặn giữ chiếc xe trên.

Nhiều thanh niên vẫn còn say xỉn trong xe ô tô có chứa dao kiếm

Kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện thêm 2 con dao bản lớn sắc lẹm được các đối tượng cất giấu phía sau cốp xe. Ngay sau đó nhóm thanh niên trên đã được chuyển về Phòng CSHS – CATP để làm rõ.

Loại dao mà giới giang hồ thường dùng

Sau khi chiếc xe và các đối tượng trên được đưa đi, cũng tại khu vực này liên tiếp xuất hiện các “quái xế” hò hét phóng xe máy với tốc độ cao trên đường. Tổ công tác số 2 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc làm tổ trưởng đã chỉ huy CBCS lập thành vòng tuyến khép chặt các đối tượng vi phạm.

Xe đẹp và "gấu" nhưng "quái xế" này cũng bị CSGT khuất phục

Nhiều "quái xế" liều lĩnh lao cả xe lên giải phân cách để hòng thoát nhưng đã bị tóm gọn. Trước đó, khi làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Chí Thanh Thượng sỹ Trần Xuân Quỳnh và Thượng sỹ Nguyễn Văn Kiên - Đội CSGT số 2 đã phát hiện và bắt giữ Phạm Trung Kiên (SN 1977) ở 38 Sơn Tây tàng trữ trong người 7,5g ma túy. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng xe máy Lybety BKS 30H9 - 0241 và 3 điện thoại mà Kiên dùng để giao dịch và buôn bán cái chết trắng.

Ma túy đá được tổ công tác phát hiện thu giữ

Trung tá Trần Anh Sơn, Phòng CSHS CATP cho biết: "Khi biết là gặp CSHS số 7 Thiền Quang nhiều đối tượng "anh chị" tỏ ra ngoan hẳn”. Nhiều đối tượng còn mang theo một bó đao ở phía sau cốp xe, hoặc giấu dao quắm, ống tuýp nước trong xe ô tô đều được các tổ công tác điều tra làm rõ.