Nhiều đối tượng trộm chó bị đánh đến chết

ANTĐ - Với nhiều thủ đoạn tinh vi như dùng súng bắn điện hoặc dây thòng lọng gắn với bộ kích điện, tội phạm trộm cắp tài sản nhằm vào gia súc, vật nuôi gia đình, đặc biệt là chó, đang gây bức xúc trong dư luận và gây ra những hậu quả khôn lường. 

Bắt ngay tại trận

Đang loanh quanh dọn dẹp ngoài sân, chị H, ở thôn Phúc Hà, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phát hiện con chó nhà mình bị hai đối tượng dùng băng dính quấn chặt mõm. Đoán đây là bọn trộm chó, chị H hô hoán và gọi chồng đuổi bắt.

Nghe tiếng hô của vợ, anh Đ. cùng một số người dân thôn Phúc Hà đã khép kín vòng vây, làm các đối tượng trộm chó sợ quá, không làm chủ được tay lái, bị ngã xe. Khi bị đưa về trụ sở UBND xã Tiên Dược, 2 tên trộm khai hiện đang ở các huyện Đông Anh, Gia Lâm (Hà Nội), đều có tiền án tiền sự trộm cắp tài sản.

Với mục đích đi “câu” chó bán cho các nhà hàng đặc sản, 2 đối tượng Ngô Văn Khải và Nguyễn Đức Hân đã chuẩn bị sẵn công cụ gây án gồm súng bắn điện tự chế và băng dính.

Nhiều đối tượng trộm chó bị đánh đến chết ảnh 1

Tang vật vụ trộm chó bị cơ quan chức năng thu giữ

Trước đó, khi đang đạp xe về nhà, anh V, ở thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, Sóc Sơn phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy, phía sau chở bao tải mở miệng để lộ đầu 1 con chó. Tay phải người ngồi sau xe máy cầm đoạn dây thép, đang kéo lê 1 con chó màu vàng khác. Đoán đây là nhóm trộm chó, anh V hô hoán, lao thẳng xe đạp vào xe máy của các đối tượng và cùng một số người dân vây bắt được 1 trong 2 kẻ trộm chó. 

Hậu quả khôn lường

Theo phân tích của lực lượng CSĐT - CAH Sóc Sơn, ngoài thủ đoạn dùng dây thừng làm thòng lọng siết cổ chó như trước đây, hiện tại, “cẩu tặc” đã chế ra các công cụ trộm cắp tinh vi hơn.

Chúng dùng ắc quy của xe máy đang sử dụng làm bộ nguồn cho thòng lọng hoặc súng bắn điện tự chế, sau đó sử dụng 2 đoạn dây thép làm thòng lọng, hoặc súng bắn điện gắn đinh sắt nối với 2 sợi dây dẫn điện, đầu kia đấu nối với bộ nguồn ắc quy xe máy để làm “vũ khí” bắn khiến chó bị tê liệt trong một thời gian nhất định.

“Thông thường, khi chó bị kích điện vào cơ thể bằng nguồn điện ắc quy, con vật chỉ bị tê liệt khoảng 15 - 20 phút, sau đó tự hồi lại và không bị ảnh hưởng gì, trọng lượng không bị hao”, một điều tra viên của CAH Sóc Sơn cho biết.

Hiện tượng trộm chó xảy ra nhiều ở các vùng nông thôn và thực sự là hiểm họa khôn lường, gây ra những hệ quả phức tạp không thể lường trước. Đã có những vụ đối tượng trộm chó bị người dân đánh chết bằng đòn “hội đồng”.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng CAH Sóc Sơn cho biết, vụ bắt trộm chó ở xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, 1 tên trộm đã dùng dao nhọn đâm trọng thương một người dân tham gia vây bắt, rồi liều lĩnh nhảy xuống sông Cà Lồ bơi sang bờ bên kia để tẩu thoát.

Khi bắt được đối tượng còn lại, người dân đã quay vào đánh gây thương tích rồi mới giao cho cơ quan chức năng giải quyết. Cũng trong vụ án này, chiếc xe máy của các đối tượng trộm chó đã bị người dân đốt cháy, cùng một số dụng cụ khác. 

Từ trộm chó dẫn đến án mạng, hoặc các vụ việc nghiêm trọng khác xảy ra tại các vùng nông thôn vừa qua, trong đó có huyện Sóc Sơn, đã và đang gióng lên tiếng chuông cảnh báo những hệ lụy của thực trạng này.

Cơ quan công an cảnh báo người dân chú ý phát hiện các đối tượng lạ điều khiển xe máy lang thang tại các khu vực vắng người, mang theo những công cụ như dây thòng lọng hoặc các vật dụng khác nghi là phương tiện trộm chó, báo ngay cho lực lượng chức năng đảm bảo ANTT ở địa phương để có biện pháp xử lý.

Trong quá trình vây bắt đối tượng, không được có hành vi đánh đập, hành hung người khác, để tránh từ người bị hại, hoặc giúp người bị hại lại thành người vi phạm pháp luật.