“Nhận vơ” đối thủ, chủ hiệu cầm đồ nã súng hoa cải

ANTĐ - Nghe tin hiệu cầm đồ của mình có nhóm đối thủ đến quậy phá, Dương Văn Tiệp (SN 1991, có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng), quê quán Lạc Đạo - Văn Lâm - Hưng Yên, lập tức mang súng hoa cải, cùng một số “bạn” đi lùng “kẻ gây hấn”.

“Nhận vơ” đối thủ, chủ hiệu cầm đồ nã súng hoa cải ảnh 1CQĐT dẫn giải đối tượng Tiệp đến nơi phi tang khẩu súng 

Bị bắn giữa đường

Ngày 23-4, người thân của anh Nguyễn Hồng Quân (SN 1980), trú ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, đến Đội CSHS CAH Gia Lâm trình báo về việc anh Quân bị kẻ lạ mặt dùng súng hoa cải bắn gây nhiều thương tích trên cơ thể. Nội dung sự việc được xác định như sau: khoảng 1h30 ngày 23-4, anh Quân cùng người bạn tên Nam đèo nhau bằng xe mô tô từ thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, Gia Lâm đến gầm cầu vượt Dương Xá, để gọi xe taxi đi giải quyết công việc cá nhân. 

Khi anh Quân và Nam đang đứng ven đường quốc lộ 5 dưới gầm cầu vượt Phú Thị - Dương Xá, bất chợt có một xe taxi đi rất chậm ở bên đường đối diện theo hướng Hà Nội - Hải Phòng. Cửa kính xe taxi hạ dần và có tiếng gọi. Anh Quân tưởng taxi đến đón nên đã đi bộ về phía đó. Cách xe taxi khoảng 7 mét, kính xe tiếp tục hạ sâu và 1 vật đen sì thò ra, rồi có tiếng nổ lớn. Anh Quân gục ngã bởi thương tích ở chân và phần bụng. Sau tiếng nổ, chiếc taxi phóng bỏ chạy về phía hướng đi Hải Phòng. Anh Quân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với 1 vết thương ở bụng trái; nhiều vết thương nhỏ ở chân phải; 2 vết thương ở đùi trái. Đây là những dấu hiệu thương tích do súng hoa cải gây ra, song theo nạn nhân, anh không có mâu thuẫn hay thù oán với ai. 

Rà đúng, bắt trúng

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, trực tiếp Đại tá An Thanh Bình - Trưởng CAH Gia Lâm đã chỉ đạo công tác điều tra, truy xét, với sự hỗ trợ của Phòng CSHS CATP. Toàn bộ đối tượng hình sự trên địa bàn Gia Lâm và Hưng Yên đã được CAH Gia Lâm phối hợp với CQĐT CAH Văn Lâm dựng mọi di biến động trong ngày 22 và 23-4. Đặc biệt, ban chuyên án tập trung truy xét chiếc taxi mang BKS tỉnh Hưng Yên.

Bằng các biện pháp đó, ban chuyên án đã xác định được chiếc taxi liên quan đến vụ nổ súng rạng sáng 23-4, là của hãng “Dương Thảo”. Người điều khiển xe hôm đó là Nguyễn Văn Hồng (SN 1984), quê quán Văn Lâm - Hưng Yên. Thời điểm xảy ra vụ án, Hồng chở bạn là Dương Văn Tiệp từ thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, đến địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Trên đường đi, Tiệp nhận được tin hiệu cầm đồ của mình ở Văn Lâm - Hưng Yên bị ai đó đập phá. Nhóm đối thủ sau đó còn hẹn gặp Tiệp ở cầu vượt Dương Xá, Gia Lâm.

Nhận tin, Tiệp đi lấy một khẩu súng dài hơn 1m, rồi bảo Hồng đi đến cầu vượt Dương Xá. Đến khu vực trên, thấy có một số người (trong đó có anh Quân) đang đứng ven đường, Tiệp tưởng đó là nhóm đối thủ nên bảo Hồng điều khiển xe ô tô đi đến vị trí đối diện rồi lên tiếng gọi và nhả đạn. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT CAH Gia Lâm đã thực hiện lệnh bắt Dương Văn Tiệp về hành vi cố ý gây thương tích. Tại CQĐT, Tiệp đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp diễn biến nêu trên. Về khẩu súng gây án, Tiệp khai anh ta mua ở biên giới với giá hơn 1 triệu đồng, nhằm mục đích… bắn chim. Chiều 23-4, sau khi gây án, Tiệp đã ném khẩu súng xuống con sông ở Quế Võ - Bắc Ninh. Vụ án đang được CQĐT CAH Gia Lâm khai thác mở rộng.