Nhân vật bí ẩn trong đường dây ma túy lớn

ANTĐ - Thuê nhà trọ, nuôi “tay chân” để phục vụ mục đích mua bán trái phép chất ma túy, hoạt động tội phạm của “ông trùm” Nguyễn Quang Chình, SN 1980, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín (Hà Nội) cùng đồng bọn, đã bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) lật tẩy.

Đánh sập “động” ma túy

Cách đây hơn 1 tháng, lực lượng CSĐT tội phạm ma túy CAQ Thanh Xuân phát hiện, bắt quả tang Phạm Duy Tươi, SN 1989, trú quán tại thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực đầu ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thu được trong người Tươi 3 túi nilon đựng nhiều gói nhỏ chứa tinh thể màu trắng và 2 túi đựng tổng cộng 100 viên nén màu trắng hình tròn. Đối tượng khai toàn bộ số  “hàng” là ma túy tổng hợp của “ông trùm” Nguyễn Quang Chình, nhà ở huyện Thường Tín. 

Xác minh nhanh về lai lịch, nhân thân của Chình, các trinh sát nắm được đối tượng có tên gọi khác là Phong, thuê trọ tại tổ 23, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân phối hợp với CAP Phương Liên đã kiểm tra căn nhà Chình thuê trọ, phát hiện ngoài Chình còn có một đôi nam nữ là Nguyễn Tuấn Anh, SN 1996, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Thị Thủ, SN 1993, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Nhân vật bí ẩn trong đường dây ma túy lớn ảnh 1

Các đối tượng Tươi, Chình và tang vật ma túy tổng hợp thu giữ tại nơi Chình thuê trọ

Quá trình kiểm tra, Chình khai nhận trong nhà có cất giấu  ma túy và lấy từ trên gác xép 6 túi nilon đựng tinh thể màu trắng khai là ma túy tổng hợp dạng “đá” vừa mua về để sử dụng và bán cho “con nghiện”, giao nộp cho công an.

Khám xét khẩn cấp nơi thuê trọ của Chình, các trinh sát đã phát hiện, lập biên bản thu giữ một số lượng lớn ma túy và nhiều vật dụng đối tượng dùng để sử dụng ma túy cùng đồng bọn gồm: 1 bộ tẩu hút tự tạo bằng thủy tinh còn dính tinh chất methamphetamine; 1 bật lửa gas dạng “đèn khò” mini; 27,29 gam chất methamphetamine; 53 cục với trọng lượng 401,84 gam heroin; 42 túi nilon chứa chất methamphetamine có tổng trọng lượng 43,05 gam và 21 túi nilon chứa chất ketamine có trọng lượng 25,31 gam.

Chình khai nhận mua  số ma túy tổng hợp trên từ trước Tết Nguyên đán 2015 và 2 ngày trước khi bị lực lượng CAQ Thanh Xuân phát hiện, khám xét nơi ở trọ. 

Người phụ nữ bí ẩn

Trong số ma túy thu giữ tại nơi Chình thuê trọ, đối tượng này chỉ khai nhận nhờ người quen mua hộ 1 gói ma túy “đá” và số còn lại là của H., người phụ nữ mới quen gửi nhờ Chình bán hộ.

Theo hồ sơ vụ án, trước Tết Nguyên đán Ất Mùi khoảng 10 ngày, Chình có việc tới Bệnh viện Bạch Mai và tình cờ gặp một phụ nữ tự xưng tên là H. Họ làm quen và sau vài lần gặp nhau, H. đã đưa cho Chình một số lượng lớn ma túy nhờ giữ hộ tại nhà trọ.

Trong thời gian đó, H. nhờ Chình bán số ma túy trên và có ngày đối tượng này bán được tới 71 triệu đồng tiền “hàng” cho người bạn mới quen tại chân cầu thang Bệnh viện Bạch Mai. Hành tung của H. rất bí ẩn, ít khi xuất hiện và không cho Chình biết rõ nơi ở.

Kể từ khi Chình nhận bán ma túy cho H., hàng ngày “nữ quái” này đi cùng một đối tượng trên người có nhiều hình xăm đến nơi Chình thuê trọ thu tiền và đưa “hàng”. Chình không biết rõ nhân thân, lai lịch của H., chỉ biết người phụ nữ  này ở khu vực quận Hoàng Mai. 

Thượng tá Đào Văn Trung, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm ma túy CAQ Thanh Xuân cho biết: “Hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Chình cùng đồng bọn rất tinh vi. Tươi là một mắt xích quan trọng trong đường dây này. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ đối tượng H., người phụ nữ bí ẩn trong lời khai của Chình, để làm rõ thêm hoạt động của các đối tượng liên quan”.

Các đối tượng Nguyễn Thị Thủ và Nguyễn Tuấn Anh được Chình nuôi ăn ở, sử dụng miễn phí ma túy “đá” tại nhà trọ và nhiều lần bán ma túy cho khách theo sự chỉ đạo của “ông trùm”, hiện cũng đã bị CSĐT - CAQ Thanh Xuân ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.