Kết thúc phiên xử các đầu nậu ma túy “khủng”:

Nhận tội thay vợ, lĩnh án tử hình

ANTĐ - Mặc dù phiên tòa xét xử Nguyễn Bá Thủy cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy dự kiến kéo dài trong 5 ngày, song do mọi tình tiết của vụ án rất rõ ràng và các bị cáo đều thành khẩn nhận tội nên chiều qua (25-4), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên án ngay.

“Ông trùm” Nguyễn Bá Thuỷ tại phiên toà

Không như nhiều vụ án ma túy khác, ở vụ án này, Nguyễn Bá Thủy cùng đồng phạm đều tỏ ra ăn năn, hối hận và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Những người có mặt ở phiên xét xử cũng bất ngờ khi Nguyễn Bá Thủy đứng ra “hứng” tội cho vợ trong hành vi mua bán trái phép hơn 600gram ma túy tổng hợp và 20ml ma túy dạng lỏng ngày 20-4-2010.

Bất ngờ khai báo bổ sung và lúc nói lời sau cùng, Nguyễn Bá Thủy quay ra trình bày: “Ở hành vi buôn bán hơn 600gram ma túy tổng hợp cùng 20ml ma túy dạng lỏng, vợ bị cáo không hề hay biết. Lẽ ra bị cáo sẽ trực tiếp mang số ma túy đó ra Hà Nội, nhưng do khi ấy bị cáo có việc đột xuất nên mới bảo Hưng vận chuyển”. “Bị cáo mong HĐXX xem xét vì thực tình vợ bị cáo không hề biết gì về chuyến “hàng” này” - Thuỷ khẩn khoản. Mặc dù “ông trùm” trình bày như vậy, nhưng không chỉ có lời khai của Hưng tại CQĐT mà rất nhiều chứng cứ, tài liệu khác đều chứng tỏ sự hợp tác chặt chẽ của Hồng với chồng trong quá trình mua bán ma túy. Bên cạnh đó, trước HĐXX, Hưng khẳng định, trên đường mang ma túy ra sân bay, bị cáo cũng đã gọi điện thông báo cho “bà trùm”.               

Kết thúc phiên tòa, cho rằng Nguyễn Bá Thuỷ đã không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt tử hình đối với bị cáo này. Đối với Đoàn Thị Thuý Hồng, toà nhận định lẽ ra cần phải cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, song vì tính nhân đạo của pháp luật nên cho bị cáo có cơ hội trở về. Tòa tuyên phạt “bà trùm” 20 năm tù giam. Các bị cáo “cộm cán” còn lại là Phạm Quang Hưng bị tuyên phạt tù chung thân, Vũ Mạnh Chiến cùng mức án với “bà trùm”, 20 năm tù và Nguyễn Thị Ngọc Điệp 16 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma tuý. 14 bị cáo liên quan lần lượt phải nhận từ 4 - 16 năm tù giam. Riêng 2 bị cáo phạm tội che giấu tội phạm chỉ phải nhận 24 và 18 tháng tù, cho hưởng án treo.