“Nhận làm bằng giả rẻ nhất thị trường...“

ANTĐ - Ôi chao, nghe những lời quảng cáo, rao hàng để bán bằng giả mới thấy cái sự học, mới thấy cái việc sính bằng cấp hiện nay nó mỉa mai làm sao. Bằng gì cũng có, từ lớp bé cho đến lớp to, từ bậc Trung học cho đến Đại học, thậm chí cả Tiến sĩ… Người ta đang rao bán ra rả suốt ngày trên mạng, lại còn nhắn cả tin vào số điện thoại để mời mọc: Anh chị có mua bằng giả không? Mặc cả, bán mua thoải mái như ngoài chợ!
“Nhận làm bằng giả rẻ nhất thị trường...“ ảnh 1

Nhắn tin mời mua bằng giả

Chuyện quảng cáo làm bằng giả trên mạng internet giờ đây khá công khai. Bằng chứng là chỉ cần vào trang tìm kiếm Google gõ từ khóa “mua bằng” là sẽ ra hàng loạt những địa chỉ với những lời quảng cáo nhận làm bằng giá rẻ, uy tín… Lướt qua một vòng những trang web này có thể thấy các dịch vụ làm bằng giả có thể đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của khách hàng. Trang web lambangdaihoc… mời chào: “Hiện nay, chúng tôi chỉ tiếp nhận đơn đặt hàng là bằng Đại học, Cao đẳng, cấp 3, chứng chỉ tin học, Anh văn, bằng Tiến sỹ”.

Còn trang web lambang… rao: “Chúng tôi làm bằng ĐH, CĐ… chất lượng tốt nhất, rẻ nhất thị trường, sử dụng công nghệ phôi in chuẩn, tem 7 màu 6 cánh chuẩn (99%). Sản phẩm giống thật trên 90%”. Trang web bangdaihoc… thì mời mọc: “Nhận làm bằng giá rẻ, phôi xịn, sản phẩm giống thật đến 95-98%. Chỉ nhận thanh toán của khách hàng khi làm xong và khách hàng hài lòng”. Thử gọi vào một số điện thoại 0904629xxx của một người có tên là Phong người này cho biết sẵn sàng nhận làm bằng đại học tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh với chất lượng đảm bảo và giá cả phải chăng nhất. Tiếp tục gọi tới số điện thoại trên một trang mạng chuyên làm bằng giả một người tự xưng là Nguyễn P nói giọng miền Nam xác nhận làm bằng giả các loại. P cho biết, dù ở TP.HCM nhưng vẫn nhận làm bằng các trường ngoài Hà Nội. Số lượng không hạn chế, chỉ khoảng 3 ngày là làm xong. Khi làm xong sẽ chuyển qua đường bưu điện, khách hàng thanh toán tiền chuyển khoản…

Cho dù việc quảng cáo làm bằng giả trên mạng rất công khai với đầy đủ số điện thoại và cách thức hướng dẫn để khách hàng có thể tự tìm hiểu và liên lạc, nhưng có lẽ do hình thức quảng cáo này vẫn chưa thật sự… đến được với mọi nhà nên các đối tượng làm bằng giả gần đây đã nghĩ ra được một cách tiếp thị mới, ấn tượng hơn. Đó là nhắn tin trực tiếp tới điện thoại của người dân. Do đây là một hình thức tiếp thị dưới dạng tin rác, nên trong một thời gian ngắn rất nhiều các thuê bao di động có thể nhận được thông tin về nhu cầu làm bằng giả.

Một buổi sáng điện thoại của tôi nhận được tin nhắn từ số thuê bao 01235919xxx với nội dung: Nhận làm bằng Đại học, cao đẳng, trung cấp, cấp 3 uy tín, kín đáo giao hàng tận nơi trên toàn quốc, mọi chi tiết liên hệ 0977084xxx. Khi chúng tôi gọi vào số máy 0977084xxx thì thuê bao này không thể liên lạc được. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau thuê bao này nhắn lại cho chúng tôi một tin nhắn với nội dung hiện giờ không tiện nói chuyện sẽ liên lạc lại sau. Không lâu sau đó, một số thuê bao lạ khác là 0986304xxx nhắn tin tới máy chúng tôi hỏi cần làm gì? Khi biết mục đích chúng tôi muốn làm một bằng tại chức của một trường Đại học, người sử dụng thuê bao này liền ra giá là 12 triệu đồng cho chiếc bằng tại chức đó. Tôi mặc cả, muốn được giảm giá thì người này đồng ý sẽ giảm 2 triệu đồng, nếu “ok” thì sẽ nói chuyện tiếp.

Tiếp tục hỏi về thủ tục để có thể làm bằng, người này cho biết không gặp trực tiếp, mọi thông tin đều gửi qua điện thoại, khi nào làm xong, giao hàng tận nơi sẽ thu tiền. Người muốn có bằng, cực kỳ đơn giản, chỉ cần cung cấp họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh giới tính. Làm trường gì, khoa gì, ngành gì, năm tốt nghiệp, tốt nghiệp loại gì, hệ đào tạo là gì. Nếu làm bằng từ năm 2009 trở về trước thì cần ảnh. Còn từ năm 2009 trở đi thì không cần ảnh. Bằng sau khi làm xong sẽ có kèm theo cả bảng điểm và văn bản công chứng, đảm bảo an toàn và bí mật cho người sử dụng.

Làm bằng giả không hề khó

Trong thời gian gần đây, tình trạng làm giả bằng cấp, tài liệu có xu hướng gia tăng. Điều đáng chú ý là những đường dây làm giả này thường được tổ chức hết sức tinh vi với công đoạn khép kín thông qua nhiều chân rết và những đại lý khác nhau. Và đặc biệt cách thức làm bằng giả có thể được thực hiện khá dễ dàng. Vụ việc do đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT&CV Công an quận Cầu Giấy triệt phá mơi đây là một ví du. Đường dây làm giấy tờ giả với số lượng cực lớn này do Lê Văn Bộ (SN 1987) ở Kinh Môn, Hải Dương cầm đầu. Do từng tốt nghiệp một trường đại học liên quan đến kỹ thuật nên Bộ đã tự sắm dây chuyển sản xuất các loại giấy tờ giả. Ngoài máy in, máy tính, các loại bìa cứng làm phôi… Bộ còn mua cao su làm nguyên liệu để sản xuất con dấu giả.

Sau khi có đầy đủ máy móc, nguyên liệu, Bộ trực tiếp thuê 2 điểm làm nơi sản xuất các loại bằng giả, giấy tờ giả. Để tránh sự chú ý và truy bắt của lực lượng Công an, Bộ đã thuê rất nhiều đối tượng để làm chân rết và vận chuyển hàng cho các “đại lý”. Ngoài ra, Bộ còn sử dụng đội ngũ “xe ôm” để giao giấy tờ giả cho khách, sau khi khách đã chuyển tiền vào tài khoản. Cơ quan công an đã thu giữ 14 máy móc thiết bị phục vụ sản xuất làm giấy tờ giả, hơn 8.000 phôi trắng các loại bằng, chứng chỉ, học bạ cùng gần 100 mẫu dấu tròn, dấu chữ nhật của tất cả các trường đại học, cao đẳng trên cả nước cùng hàng trăm loại dấu khác liên quan đến chức danh của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và hơn 400 tem 7 màu để dán vào bằng giả. Thông thường khi giao hàng cho các “đại lý”, Bộ thu tiền với giá trung bình 3 triệu đồng/bằng đại học giả, 2 triệu đồng/bằng trung cấp, cao đẳng giả, 500 nghìn đến 1 triệu đồng/bằng tốt nghiệp THPT giả và từ 150-200.000 đồng/chứng chỉ giả. Tuy nhiên đây chỉ là giá gốc do Bộ phát ra, các đại lý khi làm việc với khách hàng thường nâng giá lên để ăn phần chênh lệch.

Theo Thượng tá Vũ Quốc Tuấn, cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT&CV Công an quận Cầu Giấy, người trực tiếp tham gia triệt phá vụ việc này cho biết quy trình làm bằng giả khá đơn giản với các thiết bị, máy móc sẵn có trên thị trường. Đối tượng làm các loại văn bằng giả chỉ cần vào các trang diễn đàn tìm hiểu các cách dạy làm giấy tờ giả. Sau đó, với các thiết bị cần thiết như máy vi tính, máy in màu, máy scan, máy khắc dấu, máy ép plastic… chỉ cần thời gian ngắn mày mò, học cách sử dụng là có thể vẽ được hình dấu tròn theo mẫu bằng kích cỡ hình dấu cần làm giả. Sau đó với máy tính được kết nối với máy khắc dấu lazer sẽ cho ra con dấu được khắc bằng cao su.

Theo Thượng tá Vũ Quốc Tuấn, các phôi văn bằng giả cũng được làm bằng phương pháp tương tự. Chỉ cần scan từ các mẫu văn bằng, chứng thật chỉ rồi dùng phần mềm vi tính xử lý các chi tiết, hoa văn, nội dung trên văn bằng cho sắc nét rồi đặt lệnh trên máy tính kết nối với máy in màu tự động sẽ in ra phôi bằng, chứng chỉ giả trên bìa cứng. Sau đó đánh máy thông tin cá nhân của khách hàng rồi in vào phôi, dùng con dấu chữ ký giả, dấu tròn giả đóng trực tiếp lên văn bằng giả.

Hậu quả khó lường

Theo một cán bộ của Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an Hà Nội, qua công tác giám định tài liệu, có thể thấy các phương thức, thủ đoạn sản xuất giấy tờ giả hiện nay đều hết sức tinh vi. Các đối tượng làm giả chuyên nghiệp hiện nay thường không sử dụng phương pháp làm giả “truyền thống” (coppy scan từ hình dấu thật rồi in màu kỹ thuật số) vì cách này dễ bị phát hiện bằng mắt thường do không tạo được vết hằn chữ ký trên bản in và mực không đồng màu như đóng dấu.

Thay vào đó, toàn bộ hình dấu và chữ ký được các đối tượng tạo ra từ hình dấu giả qua phương pháp khắc dấu lazer. Các hình dấu làm bằng phương pháp này khi sử dụng đóng trực tiếp trên văn bản rất sắc nét, khó phân biệt được bằng mắt thường do mực in đều, đồng màu. Phông chữ và kích cỡ trên con dấu được chỉnh sửa bằng phần mềm vẽ kỹ thuật số trên máy vi tính nên cho độ chính xác cao, giống với con dấu thật khiến cho việc phát hiện ngày càng khó khăn hơn. Do việc làm bằng giả tinh vi như vậy nên rất khó phát hiện bằng mắt thường, gây khó khăn trong việc xác minh. Những trường hợp này chỉ có thể phát hiện khi đối chiếu với hồ sơ gốc, danh sách sinh viên đã tốt nghiệp. 

Mỗi năm, cả nước có hàng trăm vụ làm bằng giả bị phanh phui, hàng nghìn đối tượng sử dụng bằng giả bị phát hiện. Tuy nhiên, việc xử lý các đối tượng này vẫn còn chưa nghiêm minh. Nhiều cơ quan, khi phát hiện cán bộ, nhân viên sử dụng bằng giả vẫn chỉ dừng lại ở việc xử lý kỷ luật cảnh cáo, cao nhất là buộc thôi việc nên vẫn tạo "đất" cho các đối tượng mua bán bằng giả. Theo một cán bộ của phòng Cảnh sát hình sự, trong những vụ việc liên quan đến tội phạm làm bằng giả mà cơ quan công an triệt phá, ít khi cơ quan công an được các đơn vị sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc xử lý những trường hợp nhân viên sử dụng bằng giả. Chính vì điều này đã góp phần dẫn đến tình trạng rao bán bằng giả ngày càng trở nên phổ biến và công khai như hiện nay. Và sẽ hết sức nguy hiểm, một khi những người sử dụng bằng giả “chui” vào hệ thống công chức Nhà nước hoặc sử dụng những tấm bằng giả này để tiến thân.

Theo Luật sư Hoàng Công Minh, Trưởng Văn phòng luật sư Công Minh, việc sử dụng bằng giả được xem là có hành vi “sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả” là một hành vi bị pháp luật cấm. Nếu mục đích của hành vi đó “nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân” thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1, Điều 267 Bộ luật Hình sự.

Theo đó có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn nếu người sử dụng bằng cấp giả khi bị phát hiện trong trường hợp chứng thực văn bằng, hoặc cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ… thì có thể sẽ bị xử lý theo khoản 2, Điều 14, Nghị định số 49 ngày 11-4-2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục người có hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Ngoài bị phạt tiền, người sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi văn bằng, chứng chỉ vi phạm.