Nghi án giết người yêu rồi tự sát

ANTĐ - Vụ án mạng được phát hiện khoảng 8h sáng 23-11 tại nhà nghỉ Hồng Sơn, đường số 9, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một số nhân viên nhà nghỉ Hồng Sơn đã gọi cửa phòng 206 vì thấy người phụ nữ thuê phòng khá lâu không ra ngoài ăn uống. Không thấy ai trả lời, các nhân viên nhà nghỉ sinh nghi nên phá cửa vào bên trong kiểm tra và họ kinh hoàng khi phát hiện người phụ nữ thuê phòng đã nằm chết trong trong tình trạng không mảnh vải che thân. Ngay sau đó vụ án được trình báo cho công an địa phương.

Tại hiện trường cơ quan công an nhanh chóng xác định nạn nhân là Cao Kim Quen (SN 1980, quê Đồng Tháp, tạm trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Các nhân viên nhà nghỉ Hồng Sơn cho biết, khoảng 1h sáng 22-11 chị Quen đến thuê phòng, khoảng 1 giờ sau đó có một nam thanh niên đến và xin lên phòng của chị Quen. Vì chị Quen và nam thanh niên nói trên là khách quen của nhà nghỉ, do đó khi thanh niên xin lên phòng thì nhân viên đồng ý và không giữ lại giấy tờ gì.

Qua quá trình điều tra, đến 13h chiều cùng ngày, cơ quan công an đã xác định được nghi can số 1 là Nguyễn Văn Nam (SN 1980, trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM). Khi tổ công tác của Công an tỉnh Bình Dương đến nhà Nam để làm việc, phát hiện Nam đang quằn quại trong đau đớn, cạnh đó là chai thuốc trừ sâu. Lực lượng công an đã nhanh chóng đưa Nam đến bệnh viện Đa khoa Dĩ An, sau đó là bệnh viện tỉnh Bình Dương cấp cứu trong chiều cùng ngày.

Theo một điều tra viên Công an tỉnh Bình Dương, Nam là đối tượng nghiện ma túy vừa đi cai nghiện về. Bước đầu xác định giữa Nam và nạn nhân Quen có mối quan hệ tình cảm với nhau, rất có thể vì mâu thuẫn nên Nam đã ra tay sát hại người yêu sau đó tự sát. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ.