Nghi án bố chiếm đoạt con trai 1 tháng tuổi: Đã có kết quả giám định ADN

ANTĐ - Ngày 29-7, chỉ huy Đội CSHS CAQ Tây Hồ (Hà Nội) cho biết: CAQ Tây Hồ đã nhận được kết quả giám định ADN của anh Đặng Thế Hào (SN 1982), ở phường Xuân La, quận Tây Hồ - người bị tình nghi có hành vi chiếm giữ cháu Đặng Kiệt Nhân. 

Bé Kiệt Nhân được CAQ Tây Hồ trao trả cho gia đình

Như Báo ANTĐ đưa tin, sáng 17-7, chị Vũ Thị Hoa (SN 1983 - tên đã thay đổi), tạm trú ở phường Xuân La, quận Tây Hồ đến cơ quan công an trình báo về việc: anh Đặng Thế Hào vừa bế con chị là cháu Đặng Kiệt Nhân, sinh ngày 30-5-2012 đi đâu không rõ, không được sự đồng ý của chị. Theo bà mẹ này: chị và anh Hào không đăng ký kết hôn, nhưng sống với nhau như vợ chồng, tại phường Xuân La gần 1 năm nay. Gần đây, 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, nhiều lần chị Hoa nói bé Kiệt Nhân không phải con đẻ của anh Hào.

Bực tức việc này, có lẽ anh ấy bế cháu đi - bị hại nhận định. Nhận được tin báo sự việc, Ban chỉ huy CAQ Tây Hồ đã chỉ đạo Đội CSHS, phối hợp với CAP Xuân La tập trung điều tra, xác định anh Hào đưa bé trai này vào TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Biết việc làm của mình bị công an phát hiện, anh này đã đến Công an TP Nha Trang trình diện. 

Sau gần 1 tuần lấy mẫu giám định ADN, đến nay, cơ quan công an xác định anh Hào chính là bố đẻ cháu Kiệt Nhân. “Chúng tôi sẽ mời bố mẹ cháu bé lên viết cam đoan, cam kết hòa giải mâu thuẫn, đồng thời sớm thay đổi biện pháp ngăn chặn với anh này” - đại diện Đội CSHS nói.