Ném đá vào ô tô không thể coi là trò mua vui

ANTĐ - Tình trạng ném đá vào xe ô tô đang lưu thông trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc thời gian gần đây đã khiến nhiều người bị thương. Tuy nhiên, đối tượng vi phạm hầu hết là thiếu niên hiếu động, cho đây là trò vui mà không nhận thức được nên phần lớn mới chỉ nhắc nhở chứ chưa xử lý. 
Ném đá vào ô tô không thể coi là trò mua vui ảnh 1

Chiếc xe Yaris của anh Phương bị ném thủng kính trước

Ném đá ô tô dọc Bắc - Nam

Ngày 12-6, CAH Đồng Phú, Bình Phước đã khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng có liên quan đến việc ném đá vào xe khách đang lưu thông. Trước đó, sáng 8-5, tại UBND xã Ea H’leo, TAND huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) đã đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động 4 thiếu niên trong vụ án “Ném đá xe khách” khiến 1 hành khách bị thương xảy ra trên Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn huyện.

Ngoài tình trạng ném đá vào xe khách thì gần đây, trên các tuyến cao tốc ở khu vực phía Bắc, liên tiếp các trường hợp xe ô tô cá nhân lưu thông cũng bị ném đá như cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Nội Bài - Lào Cai khiến nhiều lái xe lo ngại. Trên một số diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm đi ô tô, nhiều thành viên đã khuyến nghị giải pháp “hạn chế lưu thông trên một số tuyến cao tốc, quốc lộ vào đêm khuya”. 

Đêm 21-6 vừa qua, khoảng 23h20, anh Đặng Thế Phương (trú tại Long Biên) đưa vợ con về Thái Nguyên. Khi vừa đi đến cầu vượt thuộc địa phận xã Bắc Phú (Sóc Sơn), bất ngờ một hòn đá từ phía trước bay tới trúng kính ô tô. Hòn đá to bằng bàn tay, đâm thủng kính trước, bắn đúng vị trí vợ anh ngồi ghế phụ phía trước. “Lúc đó trời tối, vắng nên tôi chạy tốc độ khoảng 90km/h. Bất ngờ nghe tiếng “xoảng”, tay lái loạng choạng nhưng tôi không dám dừng lại vì sợ cướp. Phải lái thêm khoảng 2km nữa, thấy không có dấu hiệu gì tôi mới dừng lại xem người và xe có vấn đề gì không”, anh Phương nhớ lại. Gần 2h sáng 22-6 anh và gia đình mới về đến TP Thái Nguyên.

Anh Phương cho biết: “Chi phí sửa chữa chiếc xe sau vụ bị ném đá hết 7 triệu đồng. Gia đình tôi đã trình báo CAH Sóc Sơn vì thấy hành vi ném đá xe ô tô đang lưu thông như vậy rất nguy hiểm, đáng bị lên án, rất mong các lực lượng chức năng tìm ra thủ phạm, xử lý thích đáng để làm bài học răn đe cho những người có ý định ném đá vào xe ô tô đang đi trên đường”. 

Chủ yếu là trò trẻ con mua... vui?

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, ông Lưu Việt Khoa, Phó Tổng giám đốc Ban QLDA 2 (Chủ đầu tư cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bộ GTVT) cho biết, tuyến cao tốc này được đưa vào khai thác đầu năm 2014 nhưng cũng đã ghi nhận một số vụ việc ném đá vào xe ô tô đang lưu thông. “Tuyến đường hiện do Công ty CP 238 quản lý và khai thác.

Công ty đã làm việc với công an các địa phương trên dọc tuyến, tổ chức tuyên truyền cho người dân trong việc tham gia bảo vệ ATGT nhưng một số vụ việc đáng tiếc vẫn xảy ra, chủ yếu do trẻ con nghịch ngợm”. Tương tự, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ông Bùi Đình Tuấn, Giám đốc Công ty vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M) cho biết, đã tiếp nhận ít nhất 4 trường hợp phản ánh về việc bị ném đá vào ô tô khi đang lưu thông và đang phối hợp với công an địa phương để giải quyết.

Theo ông Bùi Đình Tuấn, Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã cử người thường xuyên tuần đường và giám sát trên tuyến nhưng chưa phát hiện được đối tượng ném đá vào phương tiện. Ngày 23-6, VEC O&M đã có công văn gửi Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị truy tìm đối tượng vi phạm, có biện pháp răn đe, xử lý nghiêm cũng như tăng cường tuyên truyền cho người dân sống hai bên đường cao tốc. 

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia bày tỏ: “Hiện tượng ném đá lên tàu, xe đã có từ lâu, có thể gây ra tai nạn thảm khốc cho người đi xe. Lực lượng công an đã vào cuộc, tuy nhiên đối tượng hầu hết là thiếu niên hiếu động, cho rằng đây là trò vui mà không nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, phần lớn mới chỉ nhắc nhở chứ chưa xử lý”. Để hạn chế tình trạng này. cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân dọc các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, các lực lượng chức năng cần phối hợp với lực lượng công an, trật tự địa phương ngăn chặn, không thể để xảy ra liên tiếp các vụ ném đá vào ô tô như thời gian vừa qua. 

Hành vi ném đá vào xe ô tô đang lưu thông là rất nguy hiểm cần phải lên án. Cần khởi tố, xử lý nghiêm các đối tượng này. Không thể coi đây chỉ là trò mua vui. Nên đưa các vụ án ra xét xử lưu động tại nơi đối tượng gây án để làm gương cho kẻ khác.