Ném bom xăng khiến cháu ruột bị bỏng nặng

ANTĐ - Sơn tự tạo bom xăng rồi ném vào em trai nhằm giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên bom xăng lại trúng vào con của người em, gây bỏng độ II.

Do mâu thuẫn anh em trong gia đình, Vũ Văn Sơn (SN 1960, trú tại phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai) dùng 27.000đ mua xăng về chế tạo thành 6 quả bom xăng.

Lúc 16 giờ 30 ngày 2-11, khi thấy vợ chồng Vũ Đức Khang (em ruột của Sơn, đang trú tại phường Tân Biên) tại nghĩa trang giáo xứ Hà Nội, phường Tân Biên, Sơn đã đốt bom xăng ném vào vợ chồng Khang nhưng lại trúng vào cháu Vũ Bảo Thiên Trúc (SN 2008, trú tại phường Tân Biên, Biên Hòa), gây bỏng độ II diện tích 15% cơ thể.

Công an Biên Hòa đã bắt Sơn để lập hồ sơ xử lý.