Nam sinh viên vận chuyển hơn 15kg pháo

ANTĐ - Ngày 28-1, CQĐT CAQ Long Biên, Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt Trần Ngọc Luân, 17 tuổi, quê quán Văn Lâm, Hưng Yên, sinh viên một trường cao đẳng ở Hưng Yên, về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm. 

Tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Văn Linh - Việt Hưng, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Long Biên trong khi làm nhiệm vụ phát hiện 2 nam thanh đi xe máy có biểu hiện giao dịch bất minh với một thanh niên đi taxi. Vừa trông thấy lực lượng công an, nam thanh niên đi xe taxi đã giục lái xe tăng tốc bỏ trốn.

Theo lời khai ban đầu của Luân, sáng 21-1, có một người tên là Huân đã thuê nam sinh viên này mang thùng pháo về khu vực quận Long Biên, Hà Nội để giao cho khách và nhận số tiền 11,5 triệu đồng. Xong hợp đồng, Luân sẽ được trả tiền công. Nhận thùng pháo, do chưa có giấy phép lái xe nên Luân đã rủ bạn là Hiếu đi cùng. Hiếu chở Luân mà không biết trong thùng carton đựng toàn pháo. Qua giám định, cơ quan công an xác định số pháo trên là pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất, trọng lượng 15,11kg.