Một phụ nữ mất tích bí ẩn khi đi làm thủ tục xuất khẩu lao động

ANTĐ - Chuẩn bị hoàn thành thủ tục để xuất khẩu lao động sang Đài Loan với chồng thì chị Hằng đột nhiên bị mất tích. 

Ngày 12-1, đã gần một tuần trôi qua, gia đình ông Nguyễn Đình Triều (76 tuổi, trú ở xóm 6, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) lúc nào cũng sống trong hoang mang, lo lắng khi người con dâu là chị Nguyễn Thị Hằng (24 tuổi) đột ngột mất tích một cách bí ẩn. 

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 6-1, chị Hằng nói với gia đình là lên TP. Vinh để bắt xe đi Hà Nội làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Đến 20h30 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Kiều (36 tuổi) chồng chị Hằng – đang làm việc tại Đài Loan gọi điện cho vợ nhưng chị Hằng không nghe máy.

Một phụ nữ mất tích bí ẩn khi đi làm thủ tục xuất khẩu lao động ảnh 1

Chị Hằng mất tích bí ẩn đã gần một tuần nay (ảnh do gia đình cung cấp)

Một lúc sau thì anh Lợi nhận được tin nhắn: “Em đang đi trên đường ra Hà Nội”. Nghĩ vợ đi xe mệt và máy hết pin nên anh Kiều và gia đình không mấy lo lắng. Sáng 7-1, gia đình bất ngờ nhận được điện thoại của công ty nơi chị Hằng đăng ký đi xuất khẩu lao động với nội dung không thấy lao động này đến làm thủ tục.

Lúc này, gia đình ông Triều tá hỏa gọi điện cho con dâu nhưng không ai nghe máy. Sợ con xảy ra chuyện, ông Triều thông báo với người thân rồi nhanh chóng tổ chức đi tìm nhưng vẫn không có kết quả.

Tối ngày 8-1, một số người thân tiếp tục gọi điện vào số máy chị Hằng đang cầm thì có đổ chuông một lần nữa nhưng vẫn không ai bốc máy và sau đó thì tắt máy cho đến nay. Lo lắng, hai gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan công an địa phương. Đến chiều ngày 12-1, sau một tuần ra đi, tung tích chị Hằng vẫn không có gì dù họ đã đăng tin lên truyền hình, tổ chức người đi tìm kiếm.

Được biết, chị Hằng không có mâu thuẫn với ai và khi ra đi người phụ nữ này có nói đi cùng một người bạn. Về phía gia đình ông Nguyễn Đình Tứ (68 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lý (57 tuổi) – bố mẹ đẻ của chị Hằng cũng hoang mang, lo lắng không kém. Họ đã huy động anh em, người thân đi tìm nhưng vẫn không có kết quả. 

CAH Hưng Nguyên cho biết, đã nhận được tình báo của gia đình về sự việc chị Nguyễn Thị Hằng mất tích. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh để tìm tung tích của người phụ nữ này.