Một ngày 3 vụ cướp xe máy và điện thoại

ANTĐ - Chỉ trong buổi chiều tối 10-10, đã xảy ra 3 vụ cướp tại Long Biên và Tây Hồ, Hà Nội.

1. Lúc 20h30 ngày 10-10, anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1989, ở Dương Tanh, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội) và chị Xuân (chưa rõ họ), ở Trâu Quỳ, Gia Lâm đi xe máy WAVE biển kiểm soát 30M1-9809 trên đường từ Đại học Nông nghiệp Hà Nội đến gần nghĩa trang Trâu Quỳ thì dừng lại, chị Xuân xuống vệ sinh, sau đó lên xe. Lúc này có 3 đối tượng đi trên 1 xe máy (kiểu xe số) đi ngược chiều, dùng dao tông chém trượt anh Đạt và chị Xuân. Anh Đạt và chị Xuân bỏ chạy, ba thanh niên đuổi theo đến Đào Xuyên, Gia Lâm. Chúng ép anh Đạt xuống và đẩy chị Xuân xuống xe. Một đối tượng sang xe anh Đạt, chở anh Đạt đến bãi đất trống tổ 12, phường Thạch Bàn và đẩy anh Đạt xuống xe máy và cướp xe máy.

2. Khoảng 22h ngày 10-10, chị Nguyễn Thị Phương Lan (trú tại tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên) điều khiển xe máy Liberty BKS 29K1-06068 từ tổ 4, phường Đức Giang về nhà, khi đến quốc lộ 1B (qua trạm kiểm soát vé khoảng 200 mét), bị 4 đối tượng nam đi 2 xe máy đuổi theo ép chị Lan phải dừng xe. Sau đó, 1 đối tượng đã dùng dao đe doạ chém và 1 đối tượng đẩy chị Lan ra khỏi xe rồi cướp xe máy trên của chị Lan.

3. Cũng ngày 10-10, lúc 14h20, các chị Vũ Thanh Ngà (SN 1991, ở Đại La, Trương Định); Lê Lan Hương (SN 1991, ở Văn Chương, Đống Đa); Nguyễn Kiều Oanh (SN 1991, ở Nhà Chung, Hoàn Kiếm) đến Công an phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội trình báo về việc: Khoảng 12h cùng ngày, các chị đèo nhau bằng xe máy Piagio Liberty, khi đến đường kè gần khách sạn Tây Hồ, bị 2 đối tượng nam thanh niên đi xe máy Dream từ phía sau đi lên chặn xe của các chị và dùng dao khống chế, cướp tài sản gồm 4 chiếc điện thoại di động, tổng trị giá 25 triệu đồng của các chị Ngà, Hương, Oanh, sau đó tẩu thoát.

Cơ quan công an đang điều tra, xử lý 3 vụ cướp trên.