Một học sinh bị đâm chết vì đứng ra giải quyết mâu thuẫn cho bạn

ANTĐ - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Thiện Quang để điều tra, làm rõ hành vi gây ra cái chết cho một học sinh lớp 9.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 11h15 ngày 30-3, tại thôn Phú Thạnh, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (cách cổng trường THCS trên địa bàn xã Phú Phong khoảng 50m), Huỳnh Thiện Quang (SN 1999, trú tại thôn Phú Quới, xã Phú Phong, huyện Châu Thành) dùng dao bấm đâm vào vùng ngực Ngô Hoàng Thái (SN 2000, trú tại thôn Phú Thuận, xã Phú Phong, là sinh lớp 9 trường THCS trên địa bàn xã) làm Thái trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu.

Tại cơ quan Công an, Quang khai nhận trước đây có mâu thuẫn với Trương Quốc Trường (SN 2000, trú tại thôn Phú Thuận, xã Phú Phong, Trường là bạn học cùng lớp với Thái). Khoảng 11h15 ngày 30-3, Quang đứng gần cổng trường THCS đợi đón anh thì gặp Trường và Thái tan học về. Tại đây, Trường nói với Thái về mâu thuẫn của mình với Quang. Thấy vậy, Thái đến gần Quang và nói “tao không muốn đánh mày nhưng mày đánh thằng Trường nên tao phải đánh mày”, Thái dùng tay đánh nhiều cái vào đầu Quang, Quang đánh trả.

Trong lúc đánh nhau, Quang rút dao bấm thủ sẵn trong túi quần đâm thẳng vào vùng ngực của Thái. Khi thấy Thái chảy nhiều máu, Quang bỏ chạy và sau đó đến Công an xã đầu thú.