Mới bắt được 2 trong số 4 tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận

ANTĐ - Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận đang tiếp tục thẩm vấn 2 đối tượng trực tiếp tham gia vụ cướp Tiệm vàng Thu Thành, số nhà 176, đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Chợ Lầu.

2 đối tượng trên có tên là  Nguyễn Phước Hải, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại 148 B/1, đường Phan Văn Khoẻ, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Tên còn lại là Nguyễn Mark Joseph, tên thường gọi là Khánh Việt kiều Mỹ, sinh ngày 3/10/1976.

Tại đây, tên Hải khai nhận mình là người cầm búa đập vỡ tủ kính để lấy vàng, số lượng chưa xác định, còn Khánh là người cầm lái; hai tên còn lại tên là Hà và một thanh niên mà cả hai đều không biết tên, hiện đã trốn thoát cùng với số vàng đã cướp. 

Nguyễn Phước Hải còn khai thêm, bọn chúng đã thuê xe từ thành phố Hồ Chí Minh và chuẩn bị một số vũ khí như: roi điện, súng bắn bằng cao su, bịch màu đen để dựng vàng và 2 bình xịt hơi cay để thực hiện hành vi trên. Thời điểm bọn chúng định ra tay là vào lúc 17 giờ 23 phút ngày 14/10/2011, nhưng lúc đó Tiệm vàng Thu Thành còn đông khách nên cả nhóm đã đi ăn tối và quay lại vào lúc 19 giờ cùng ngày để  cướp tiệm vàng. Hà và người thanh niên chưa rõ tên là người khống chế người nhà tiệm vàng bằng cách xịt hơi cay vào mặt ông Lý Quang Đông, tên Khánh cầm roi điện và súng điện uy hiếp người dân.

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục làm rõ.

Tủ đựng vàng bị bọn cướp đập Đối tượng Nguyễn Phước Hải Đối tượng Nguyễn Mark Joseph
Tủ đựng vàng bị bọn cướp đập
Tủ đựng vàng bị bọn cướp đập Đối tượng Nguyễn Phước Hải Đối tượng Nguyễn Mark Joseph
Đối tượng Nguyễn Phước Hải
Tủ đựng vàng bị bọn cướp đập Đối tượng Nguyễn Phước Hải Đối tượng Nguyễn Mark Joseph
Đối tượng Nguyễn Mark Joseph