Mâu thuẫn khi nhậu, bị đâm chết

ANTĐ -Không muốn tiếp tục tranh cãi, anh Tuất đứng dạy bỏ về thì bị 1 đối tượng đi theo đâm vào lưng gây tử vong.

Án mạng xảy ra lúc 17h chiều 6-8, tại quán ăn Bảy Nga, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo, Đắk Lắk.

Do mâu thuẫn trong khi ngồi nhậu, Nguyễn Văn Tuất (SN 1982, tạm trú xã Ea Khal, huyện Ea H'leo) tranh cãi với một số đối tượng trong quán.

Tuất đứng dậy bỏ về thì bị 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đi theo áp sát dùng dao đâm 1 nhát chí mạng vào lưng khiến anh gục xuống gây tử vong.

Công an đang điều tra, truy bắt đối tượng.