Mâu thuẫn đất đai, anh em đổ máu

ANTĐ - Hôm qua 4-3, Cơ quan CSĐT CAH Mê Linh, Hà Nội cho hay, đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (SN 1970), trú tại thôn Ấp Giữa, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào khoảng 12h45 ngày 2-3, Nguyễn Văn Đoàn sang chơi nhà em trai là Nguyễn Văn Việt (SN 1975), cùng trú tại thôn Ấp Giữa. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau một hồi giằng co, ẩu đả, Đoàn bất ngờ rút dao đâm một nhát vào mạn sườn anh Việt. Anh Việt vừa ôm vết thương vừa bỏ chạy và hô hoán mọi người đến cứu giúp. Nghe thấy tiếng tri hô của anh Việt, một số người hàng xóm đã chạy tới nhưng lúc này anh Việt do mất quá nhiều máu đã nằm bất động trước cửa nhà. Nạn nhân sau đó được người dân và lực lượng công an xã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Việt đã tử vong.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên là do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai giữa Đoàn và em trai. Trước khi xảy ra sự việc trên, nhiều lần Đoàn đã đến nhà em trai đe dọa. Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, hung thủ gây án đã bị lực lượng công an bắt giữ.