Mất mạng sau hành động sàm sỡ vợ người khác

ANTĐ - Công an huyện Giá Rai, Bạc Liêu, cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Kim Đô để điều tra, xử lý về hành vi gây ra án mạng.

Được biết vào 21 giờ ngày 21-5, Kim Đô (SN 1989, trú tại ấp 1, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai) có tổ chức nhậu tại nhà cha vợ (nhà cùng vách với nhà Đô) và mời Đỗ Thanh Tam (SN 1971, trú tại ấp Châu Phú, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) nhậu.

Khi thấy vợ Đô đi từ nhà cha ruột về nhà mình lấy nước tương phục vụ bàn nhậu thì Tam đi theo có hành động sàm sỡ vợ Đô và bị Đô phát hiện. Sau đó, Tam ra khỏi nhà Đô và bỏ đi được khoảng 100 mét thì Đô đi theo hỏi Tam “tại sao mày dê vợ tao?” nhưng Tam không trả lời.

Khi đó, Đô liền đẩy Tam ngã vào vách nhà anh Tín (gần đó) rồi dùng tay bóp cổ Tam rồi bỏ đi. Khoảng 15 phút sau, người dân phát hiện Tam nằm bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng Tam đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Giá Rai cùng các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân chết của nạn nhân.