Lời khai của kẻ giết người, phóng hỏa đốt nhà

ANTĐ - Ngày 31-5, Công an tỉnh Hưng Yên đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1970, ở thôn Xuân Tảo, xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), từ Đồng Nai về địa phương để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, hung thủ giết người phóng hỏa ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1969, ở thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào) khai nhận, nguyên nhân do mâu thuẫn nợ nần…

Như ANTĐ đã đưa tin, trưa 20-5, tại thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ giết người, phóng hỏa đốt nhà. Hậu quả, cháu Đinh Nam Giang (SN 2002), con gái bà Nguyễn Thị Hồng tử vong, còn chị Đinh Hồng Anh (SN 1992, chị gái cháu Giang) bị thương nặng khi đang mang thai tháng thứ 8, khiến thai nhi không thể giữ được. Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Dũng - người mà bà Hồng đã từng có thời gian quan hệ tình cảm.

Theo tài liệu điều tra, trước năm 2013, Dũng lái xe đường dài, sau đó về làm lái xe cho Công ty sản xuất bao bì Ngọc Diệp có trụ sở tại Khu công nghiệp Phố Nối A (thị trấn Bần Yên Nhân) và quan hệ tình cảm với bà Hồng. Thời gian này, Dũng cho bà Hồng vay 100 triệu đồng. Tuy nhiên, được một thời gian, mối quan hệ giữa hai người rạn nứt, Dũng quay sang đòi lại số tiền đã cho bà Hồng vay trước đó. Dũng khai, bực mình với việc người tình cũ dây dưa không trả, trong những lần gặp đòi tiền, Dũng từng đe dọa sẽ sát hại cả nhà nếu bà Hồng không trả cho Dũng số tiền còn nợ. Và cuối cùng, vụ án đã xảy ra trên 

thực tế.

Khoảng 15h ngày 20-5, vài giờ sau khi thảm án xảy ra, lực lượng trinh sát nắm được thông tin Dũng đang ở nhà một người quen ở huyện Ba Vì, Hà Nội, đã nhanh chóng triển khai kế hoạch vây bắt. Tuy nhiên, khi tới đây, các trinh sát được biết Dũng có đến xin ngủ nhờ, song khi bị gia chủ gặng hỏi và khuyên nếu phạm tội nên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật thì đối tượng đã bỏ đi ngay. Tiếp tục theo dấu kẻ giết người đốt nhà, các trinh sát phát hiện sau khi rời Ba Vì, Dũng lang thang đến rạng sáng 21-5, thì điều khiển xe máy theo đường mòn Hồ Chí Minh đi Ninh Bình.

Tại đây, đối tượng bắt xe đường dài vào TP Hồ Chí Minh, chiếc xe máy cũng được Dũng gửi theo ô tô khách. Sau đó, từ bến xe Miền Đông, Dũng di chuyển vào nhà người quen ở tỉnh Đồng Nai. Xác định chính xác nơi ẩn nấp của đối tượng, Công an tỉnh Hưng Yên triển khai kế hoạch cùng Phòng 4 (Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an), Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai)  vây bắt. Đúng 9h sáng 29-5, 14 cảnh sát cải trang đi trên 7 xe máy ập vào bắt giữ Dũng khi hắn đang nằm nghỉ ở khu lán trong rừng cao su thuộc ấp Suối Lức (xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ). 23h ngày 31-5, Nguyễn Văn Dũng được áp giải về đến Hưng Yên phục vụ công tác điều tra vào lúc 1h30 cùng ngày.