Lỡ điểm xuống xe buýt, rút dao đâm trọng thương nhân viên bán vé

ANTĐ - Mua vé chặng để đi xe buýt nhưng do ngủ quên vị hành khách này quên xuống xe. Lúc tỉnh dậy, thấy đã quá điểm khách đòi xuống xe. Do chưa đến điểm dừng trả khách nên tài xế không cho phép. Bất ngờ vị khách này dùng dao thủ sẵn đâm vào bụng nhân viên bán vé khiến anh này bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra vào chiều 31-5 tại khu vực cầu Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm trên, một người đàn ông mua vé xe buýt chặng TP Hà Tĩnh – thị xã Hồng Lĩnh, nhưng do ngủ quên nên ngồi ra đến trạm thu phí Bến Thủy. Lúc này, vị khách này yêu cầu được xuống xe.

Do chưa đến điểm dừng đỗ nên tài xế không chấp nhận cho vị khách này xuống. Anh Phan Anh Phương, tài xế của Cty xe buýt Hà Tĩnh (thuộc Cty CP vận tải Hà Tĩnh) kể lại: “Lúc đó vào khoảng 17h chiều, tôi điều khiển xe buýt mang BKS: 38N – 5210 cùng anh Hồ Sỹ Hoàng (SN 1993) trú tại Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh là nhân viên bán vé chạy từ TP Hà Tĩnh ra ga Vinh. Khi xe chạy đến chỗ cầu Phủ (thuộc TP Hà Tĩnh) có một vị khách tầm 40 tuổi mua vé chặng ra bãi Vọt (thị xã Hồng Lĩnh)”.

Lỡ điểm xuống xe buýt, rút dao đâm  trọng thương nhân viên bán vé ảnh 1

Bệnh nhân Hoàng đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Nghệ An

Xe chạy đến điểm xuống theo vé nhưng vị khách này ngủ quên. Khi xe buýt chạy ra đến trạm thu phí cầu Bến Thủy (TP Vinh) thì vị khách này đòi xuống xe. Lúc này vị trí xe đang chạy chưa có điểm được phép dừng trả và đón khách nên tài xế từ chối yêu cầu trên.

“Đột nhiên phía sau có tiếng la hét và hành khách kia rút ra con dao dài chừng 30cm đâm anh Hoàng, khiến anh Hoàng gục xuống”, anh Phương kể. Sau khi gây án, hung thủ xách dao nhảy ra khỏi xe và bỏ chạy. Anh Phương lập tức chạy xe đến BVĐK TP Vinh để cấp cứu cho nạn nhân. Do vết thương nặng, anh Hoàng sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị.

Sáng 1-6, bác sỹ Nguyễn Đình Giang, Khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết, anh Hoàng nhập viện lúc 19h30’ ngày 31-5, với một vết đâm sâu 7cm làm đứt động mạch liên sườn, mất nhiều máu. Nạn nhân được mổ cấp cứu ngay tại khoa, sau đó được chăm sóc tích cực, hiện sức khỏe chuyển biến tốt.

Được biết anh Hoàng là nhân viên bán vé của công ty được 4 năm nay. Hiện cơ quan điều tra đang thu thập thông tin để làm rõ vụ việc này.