Lộ chân tướng từ chiếc thẻ ATM rơi ở hiện trường

ANTĐ - Hôm nay (5-2), cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh (Hà Nội), đã quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Văn Thắng, SN 1991, trú quán tại bản Tông Mộ, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, can tội cướp tài sản.

20h ngày 19-1, CAH Đông Anh nhận được tin báo: vào lúc 19h cùng ngày, anh Lê Văn Bến, ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, làm nghề “xe ôm” đang đỗ đón khách ở bến xe buýt thôn Bầu, thì được một nam thanh niên đến thuê chở vào khu vực trường THPT Bắc Thăng Long. Xe chạy đến đoạn bờ mương gần trường THPT Bắc Thăng Long, người khách thuê “xe ôm” bỗng rút dao phay giấu trong áo khoác ra chém tới tấp lên đầu và gáy anh Bến, rồi cướp chiếc xe máy Honda Wave S.

 

Đối tượng Thắng

Tại hiện trường, CAH Đông Anh phát hiện đối tượng gây án đánh rơi 1 chiếc thẻ ATM. Từ chiếc thẻ ATM, cơ quan điều tra tìm được chủ sở hữu của nó là Hoàng Văn Thắng, quê ở tỉnh Yên Bái. Rà soát những mối quan hệ của Thắng, CAH Đông Anh nắm được đối tượng làm nghề giết mổ gia súc ở phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong những ngày gần đây, Thắng thường than vãn không biết kiếm đâu ra tiền để về quê ăn tết.

CAH Đông Anh đã tập trung truy bắt được Thắng tại khu vực thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và thu được chiếc xe máy tang vật vụ cướp. Thắng khai đã nghĩ cách đi cướp tài sản để có tiền mang về quê tiêu tết. Từng làm thợ nề tại khu vực thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Thắng am hiểu nơi đây và quyết định chọn địa bàn này gây án. Tối 19-1, Thắng thuê anh Bến chở đi đến trường THPT Bắc Thắng Long để thực hiện hành vi phạm tội.