Lĩnh án vì gây tai nạn rồi bỏ chạy

(ANTĐ) - Ngày 3-6-2008, TAND thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Vương Đắc Dũng (SN 1981) HKTT xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai (Hà Tây) về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Lĩnh án vì gây tai nạn rồi bỏ chạy

(ANTĐ) - Ngày 3-6-2008, TAND thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Vương Đắc Dũng (SN 1981) HKTT xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai (Hà Tây) về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Khoảng 0h15 ngày 1-5-2007, tại ngã ba Trương Định - Giải Phóng, quận Hoàng Mai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô taxi và xe môtô khiến người lái xe môtô bị thương nặng. Người gây tai nạn là Vương Đắc Dũng có bằng lái xe điều khiển ôtô loại 4 chỗ BKS: 29T-4027.

Tại thời điểm gây tai nạn, Dũng đang lái xe hợp đồng cho Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt có trụ sở tại Pháp Vân, Hà Nội. Hôm đó, Dũng chạy ôtô trên đường Giải Phóng, đoạn từ Bến xe phía Nam xuống Pháp Vân, thì nhận được tin báo đón khách. Dũng đi xe lên ngã 3 Trương Định rồi cho xe chuyển hướng rẽ trái để quay đầu xe về hướng nhà 995 Giải Phóng. Do không quan sát, không làm chủ tốc độ, nên Dũng không phát hiện anh Nguyễn Ngọc Sáng (đi phía sau) đang điều khiển xe máy BKS: 29T3-6320 (có bằng lái xe hợp lệ) đi thuận chiều trên đường Giải Phóng hướng về Bến xe phía Nam. Tai nạn đã xảy ra, thân và đuôi xe ôtô bên phải của Dũng va vào bên trái xe môtô của anh Sáng.

Sau khi gây tai nạn, mặc dù quan sát thấy anh Sáng nằm bất tỉnh trên đường, nhưng Dũng không dừng xe, mà tiếp tục phóng xe bỏ chạy về đội xe của Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt và trả ôtô. Xong đâu đấy, Dũng mới báo với anh Đỗ Huy Phương - cán bộ Thanh tra Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt về việc mình vừa gây tai nạn. Dũng bỏ trốn đến 11h ngày 2-5-2007, mới đến Công an quận Hoàng Mai đầu thú. Còn anh Nguyễn Ngọc Sáng trong lúc bất tỉnh nằm trên đường, đã được bà Nguyễn Kim San, trú tại tổ 35 phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai phát hiện, kịp thời thông báo cho Công an quận Hoàng Mai. Sau 15 phút Công an quận Hoàng Mai có mặt tại hiện trường và đưa anh Sáng đi cấp cứu.

Tại Biên bản giám định số 1230 ngày 8-6-2007 kết luận thương tích của anh Nguyễn Ngọc Sáng: Tụ máu hố mắt, máu tụ ngoài màng cứng thái dương phải, khuyết xương sọ vùng thái dương đỉnh phải, biến đổi điện não... bệnh nhân có hội chứng suy nhược sau chấn thương sọ não mức độ nhẹ. Mức độ tổn hại sức khỏe do di chứng chấn thương là 43,1%. Phiên tòa diễn ra sáng 3-6-2003, do tình hình sức khỏe, anh Sáng không đến dự được, phải ủy quyền cho vợ.

TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt Vương Đắc Dũng 20 tháng tù cho hưởng án treo. Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt có trách nhiệm bồi thường tiền bồi dưỡng sức khỏe là 35 triệu đồng, trước đây Công ty đã bồi thường 18 triệu đồng, nay bồi thường tiếp 17 triệu đồng.

Khánh Linh