An Giang:

Liên tiếp xảy ra 2 vụ ẩu đả, đâm chết người

ANTĐ - Trong một ngày, xảy ra hai vụ giải quyết mâu thuẫn bằng dao, 2 người chết.

Lúc 13 giờ 30 ngày 8-10, tại quán nhậu ở tổ 2, khóm I, thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, An Giang, có 2 nhóm thanh niên địa phương đang ngồi uống rượu. Đến 14 giờ 40, sau khi uống rượu, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, Quách Minh Chí Hào (SN 1993) đã sang bàn của nhóm thứ 2 cự cãi với Đặng Văn Tuấn SN 1997) và nhào đến đánh Tuấn. Tuấn liền rút con dao mang sẵn trong người của Đặng Thanh Tâm (SN 1995, là người cùng nhóm với Tuấn) đâm trúng vùng ngực phải của Hào rồi bỏ chạy.

Hào được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong sau đó.

Được biết, Công an An Giang khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân chết do vết dao đâm thấu ngực thủng tâm thất phải. Công an An Giang đã bắt giữ đối tượng Đặng Văn Tuấn để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cùng ngày, do mâu thuẫn từ trước, trên đường mua đồ tại tiệm tạp hóa ở khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang, xảy ra một vụ án mạng khác. Khoảng 19 giờ 50 ngày 8-10, Trần Công Thành (SN 1997) gặp và lấy cây rượt đánh Hem Sơn (SN 1993, cùng ngụ địa phương), Cường (bạn của Sơn) đến can ngăn. Sau đó, Sơn điện thoại cho cả nhóm: Kha, Tài, Hậu, Khanh, Long, Quốc Anh, Khang và Hoàng Phi kéo đến đánh Thành.
Thành chạy về nhà lấy con dao để tìm Sơn trả thù. Cả nhóm thấy Thành cầm dao nên bỏ chạy, còn Nguyễn Tấn Tài đứng lại bị Thành dùng dao đâm trúng một phần tay phải và vùng ngực. Tài được đưa đi cấp cứu, chết tại Bệnh viện đa khoa huyện Tịnh Biên.
Qua khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chết là do vết dao đâm xuyên thủng phổi phải và tim. Sau khi biết được sự việc, gia đình đã đưa Thành đến Công an Nhà Bàng đầu thú. Công an huyện Tịnh Biên đang tạm giữ đối tượng Trần Công Thành để tiếp tục điều tra làm rõ.