Lật mặt nạ kẻ côn đồ

ANTĐ - Sự việc nghiêm trọng này xảy ra tại địa bàn phường Cải Đan, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, khoảng tháng 6-2011. 

Đối tượng Họa và tang vật vụ án

Hôm đó, Nguyễn Minh Họa, 28 tuổi, đối tượng có 3 tiền án, cùng một nhóm bạn đi uống rượu ốc. Quá trình uống rượu, Họa nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm khách tại quán. Sẵn thói côn đồ, Họa rút dao định lao vào đám đối thủ. Những người đi cùng Họa lập tức can ngăn, song kẻ côn đồ không chịu dừng lại. Y lấy trong người một vật nổ mang theo từ trước, ném thẳng về phía đối thủ. Một tiếng nổ khá lớn phát ra, tuy nhiên rất may, vật nổ trúng vào chiếc xe máy dựng gần đó. Vành đúc của xe bị phá hủy. Sau khi uy hiếp nhóm đối thủ, Họa bỏ trốn khỏi hiện trường, rồi mất tích khỏi nơi cư trú. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 

8-8-2011, CQĐT CAH Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định truy nã Nguyễn Minh Họa về hành vi gây rối trật tự công cộng…

 Khoảng 22h30 ngày 17-4, tổ tuần tra Đại đội 3 - Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội, trong khi làm nhiệm vụ trên cầu Thanh Trì, thuộc địa phận phường Cự Khối, quận Long Biên đã phát hiện, kiểm tra 1 đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Đối tượng tự khai nhân thân là Cao Quang Minh, quê quán Thanh Ba, Phú Thọ. Đáng chú ý qua kiểm tra hành chính, tổ công tác Đại đội 3 đã thu giữ trong túi xách của Minh 1 khẩu súng ngắn tự chế, 5 viên đạn, 1 gói ma túy “đá” trọng lượng hơn 1 gam cùng 1 bộ sử dụng ma túy. Ngay sau đó, tổ công tác Đại đội 3 đã bàn giao Minh đến CAP Cự Khối để xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Trên đường bị dẫn giải về trụ sở CAP Cự Khối, Minh có “nhã ý” biếu tổ công tác Đại đội 3 số tiền 10 triệu đồng để được tha. Hành vi này lập tức bị lập biên bản. Và động cơ “xin tha” của Minh đã rõ ràng hơn khi qua xác minh, CAP Cự Khối làm rõ Cao Quang Minh chỉ là tên giả đối tượng sử dụng nhằm che giấu tên thật là Nguyễn Minh Họa. Ngày 25-4, CQĐT đã thực hiện lệnh tạm giam đối tượng Họa về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí, ma túy; đồng thời phối hợp với CAH Sông Công điều tra.