Lần đầu khởi tố đối tượng “chế” thực phẩm chức năng giả

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Hoàng Nghĩa Dũng (SN 1985), ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sản xuất hàng giả.

Hơn 5 triệu viên nén xuất xứ từ Trung Quốc bị làm giả “hàng hiệu”

Trước đó, đầu tháng 8-2013, Đội 6 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường - CATP Hà Nội, phối hợp với CAQ Đống Đa, lực lượng QLTT bất ngờ kiểm tra 2 căn nhà trong ngõ 364 Thái Hà (phường Trung Liệt, quận Đống Đa), phát hiện, bắt quả tang Hoàng Nghĩa Dũng đang đóng gói các hộp, dán nhãn mác hàng trăm lọ nghi là thực phẩm chức năng. Qua kiểm đếm, lực lượng công an, QLTT phát hiện trong căn nhà lưu giữ 263 thùng (259 thùng chứa sản phẩm thực phẩm chức năng; 4 thùng chứa tem, nhãn, vỏ hộp các loại), trên có in xuất xứ từ Mỹ, Nhật. Các hộp này đều được Dũng tự tay đóng gói, gồm các loại như: sữa ong chúa, 

Collagen làm đẹp da, tảo biển, sụn vi cá mập...

Qua xét hỏi Dũng khai nhận cùng người nhà mua trên 5 triệu viên nén, viên nang có nguồn gốc từ Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu Lạng Sơn, rồi chuyển về tập kết tại nhà thuê trọ. Số viên nén này được Dũng chia nhỏ vào chai, lọ dán nhãn mác các thương hiệu thực phẩm chức năng nổi tiếng để bán kiếm lời. 

Trao đổi với PV ANTĐ, chỉ huy Phòng 6, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường - Bộ Công an xác nhận: Đây là vụ sản xuất thực phẩm chức năng giả đầu tiên trên phạm vi toàn quốc, đối tượng chủ mưu bị khởi tố về hành vi sản xuất hàng giả.