Làm rõ vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài trên đường Hoàng Đạo Thúy

ANTĐ - Phòng Cảnh sát sát hình sự (CSHS), CATP Hà Nội, vừa điều tra khám phá thành công ổ nhóm cướp giật tài sản tại phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, bắt giữ hai đối tượng gây án.

Trước đó vào ngày 25-8, Phòng CSHS nhận được tin báo của Công an quận Cầu Giấy, vào khoảng 21h cùng ngày, trên phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, xảy ra vụ cướp giật tài sản (túi xách) của người nước ngoài. Bị hại là Tang Min, 33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đang là nhân viên của Công ty Huawei, có trụ sở trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy.

Hai đối tượng Dịu và Vỹ


Sau khi nhận được tin báo, Phòng CSHS đã phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ, truy tìm manh mối hung thủ gây án. Theo đó, chân dung hai đối tượng gây án được làm rõ là Ngô Doãn Vỹ, 25 tuổi, HKTT tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội (đối tượng cầm đầu) và Nguyễn Văn Dịu, 30 uổi, HKTT tại Nhân Huệ, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.

Ngày 27-9, Phòng Cảnh CSHS đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp hai đối tượng Vỹ và Dịu về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã thành khẩn thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Ngoài ra, chúng còn khai nhận trong thời gian từ tháng 7-2014 đến nay Dịu và Vũ đã cùng nhau gây ra 2 vụ cướp giật khác. Dịu một mình gây ra 2 vụ cướp giật khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ.