Lái xe taxi bị khách chém trọng thương

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Chương Mỹ, Hà Nội đang tạm giữ Bùi Văn Tùng - tên thường gọi là Sơn (SN 1990), trú tại thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội về hành vi cố ý gây thương tích.


Bùi Văn Tùng còn tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp

Khoảng 21h ngày 8-3, Bùi Văn Tùng thuê xe taxi Hãng Xuân Mai do anh Đặng Quang Đức (SN 1988), trú tại thôn Đồng Lệ, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, cầm lái đi từ quán cà phê cây Xoài ở địa bàn thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về thôn Yên Sở, xã Hoài Đức, Hà Nội để thăm bạn gái là chị Nguyễn Thị T. Đến gần khu vực nhà chị T, khi anh Đức yêu cầu Tùng trả tiền thuê xe thì người khách này lại bảo anh Đức chở ngược về quán cà phê cây Xoài rồi mới thanh toán.

Đến khu vực nói trên, anh Đức yêu cầu Tùng trả tổng cộng 600 nghìn đồng thì đối tượng này tiếp tục yêu cầu anh Đức chở mình đến siêu thị Lan Chi trên địa bàn xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ sẽ thanh toán. Lo người khách đi xe này quỵt tiền, trên đường đi, anh Đức đã gọi điện về trung tâm của Hãng taxi Xuân Mai xin người đến hỗ trợ. Khi đến khu vực gần siêu thị Lan Chi, do không có tiền trả, Bùi Văn Tùng đã bị một số đồng nghiệp của anh Đức dùng gậy, tuýp sắt đánh bị thương. Trong lúc bức xúc, đối tượng này đã chạy vào nhà một người dân cạnh đó lấy 1 con dao phát nương chém anh Đức nhiều nhát vào đầu, mặt phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bùi Văn Tùng đã bị cơ quan Cảnh sát Điều tra CAH Chương Mỹ bắt giữ. Tiến hành kiểm tra người đối tượng Tùng, cơ quan công an còn thu giữ của đối tượng này 1 gói ma túy tổng hợp.