Kỷ luật 4 giảng viên Đại học Công nghiệp TP.HCM vì “đạo sách”

(ANTĐ) - Ông Phạm Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết: Xử lý vụ “đạo sách” của 4 giảng viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, ngày 27-4, Hội đồng Kỷ luật nhà trường đã tiến hành họp và ra Quyết định kỷ luật khiển trách 4 giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng là: bà Phan Thị Cúc, Trưởng khoa Tài chính Ngân hàng; ông Nguyễn Trung Trực, Phó trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng; ông Nguyễn Hoàng Hưng và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga đều là giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng vì sử dụng tài liệu trong việc biên soạn giáo trình mà không được sự đồng ý của tác giả làm ảnh hưởng đến uy tín của khoa và trường.

Kỷ luật 4 giảng viên Đại học Công nghiệp TP.HCM vì “đạo sách”

(ANTĐ) - Ông Phạm Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết: Xử lý vụ “đạo sách” của 4 giảng viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, ngày 27-4, Hội đồng Kỷ luật nhà trường đã tiến hành họp và ra Quyết định kỷ luật khiển trách 4 giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng là: bà Phan Thị Cúc, Trưởng khoa Tài chính Ngân hàng; ông Nguyễn Trung Trực, Phó trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng; ông Nguyễn Hoàng Hưng và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga đều là giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng vì sử dụng tài liệu trong việc biên soạn giáo trình mà không được sự đồng ý của tác giả làm ảnh hưởng đến uy tín của khoa và trường.

Hai cuốn sách là: Tài chính Quốc tế và Nguyên lý thực hành Bảo hiểm do PGS.TS Phan Thị Cúc cùng nhóm tác giả trên đồng biên soạn và đứng tên chủ biên đã được trường Đại học Công nghiệp TP.HCM xác nhận là “đạo sách”. Cuốn Tài chính Quốc tế đạo sách của chủ biên giáo trình là GS.TS Trần Ngọc Thơ, Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế TP.HCM và cuốn Nguyên lý Bảo hiểm đạo sách của Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng, Trưởng bộ môn Bảo hiểm trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

(Theo TTXVN)