Không vay được tiền, trói bà chủ rồi cướp

ANTĐ - CQĐT CATP Hà Nội ngày 4-3 cho biết, đơn vị đã kết thúc điều tra vụ án “Cướp tài sản; trộm cắp tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP truy tố bị can Hoàng Văn Đạt (SN 1990), quê quán xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, về 3 tội danh nêu trên.

Theo tài liệu điều tra, xác minh, trung tuần tháng 10-2009, Đạt cùng đối tượng tên là Bờm (không rõ lai lịch), thực hiện vụ cướp tài sản rất manh động đối với bà Đặng Thị T., (trú tại phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đạt từng bán hàng thuê cho gia đình bà T., nhưng nghỉ việc do bất mãn vì... không được bà T. cho vay 200.000 đồng. 

Nắm được quy luật sinh hoạt của bà T., từ sáng sớm, các đối tượng chờ  khi chủ nhà đi tập thể dục, đã dùng dao đe dọa, khống chế, trói bà T. lôi tuột vào trong nhà. Đạt cùng đồng phạm đã lục soát lấy được 5.000 USD, 20 triệu đồng, cùng nhiều thiết bị điện tử. Sau khi gây án, Đạt bỏ trốn vào TP.HCM và khoảng tháng 4-2014 quay ra Hà Nội. Không nghề nghiệp, Đạt “mưu sinh” bằng cách đi trộm cắp và đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Quá trình điều tra mở rộng, CQĐT xác định Đạt là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản đối với gia đình bà T, hồi năm 2009 và khoảng 5 vụ trộm cắp tài sản khác.