Khởi tố nhóm công nhân trộm cắp thiết bị hiếm của máy công trình

ANTĐ - CAH Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Luân (26 tuổi) và Trần Thế Mỹ (28 tuổi, cùng trú tại xóm 9, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 28-11, CAH Tây Giang nhận được tin báo của anh Trần Ngọc Thuận (SN 1993, là công nhân làm việc tại công trình thủy điện A Vương III, xã A Vương, Tây Giang, Quảng Nam) về việc chiếc xe máy đào hiệu Hitachi EX225của anh để tại công trình bị mất một số linh kiện gồm một hộp đen, hai cục kích bơm dầu thủy lực, ước tính giá trị tài sản khoảng 120 triệu đồng.

Do vị trí vụ trộm nằm ở trên đồi, cách xa khu dân cư và lán trại công nhân công trình, thời điểm mất vào ban đêm và số công nhân đang làm việc tại công trình đông gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Khởi tố nhóm công nhân trộm cắp thiết bị hiếm của máy công trình ảnh 1

Đối tượng Trần Văn Luân tại cơ quan Công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, với quyết tâm nhanh chóng điều tra làm rõ sự việc, sau 46 tiếng đồng hồ, CAH Tây Giang đã phát hiện Trần Văn Luân và Trần Thế Mỹ là hai đối tượng thực hiện vụ trộm trên khi cả hai đang chuẩn bị bỏ trốn.

Được biết, cả hai đều là công nhân làm việc cho CTCP xây dựng 43, thi công công trình mặt đập thủy điện A Vương III. Hiện, CAH Tây Giang, Quảng Nam đã thu hồi toàn bộ tài sản bị trộm cắp và tiếp tục thu thập hồ sơ để xử lý.