Khởi tố đối tượng gây ra 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội

ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội, vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trung Hải, SN 1989, HKTT tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, hiện đang ở Xóm Giữa, phường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó vào khoảng 14h30 ngày 13-1, Hải tháo BKS xe máy rồi phóng đi lòng vòng qua các tuyến phố trên địa bàn quận Đống Đa với mục đích tìm người sơ hở để cướp giật tài sản.

Đến 15h30, khi đi đến khu vực nhà số 47, ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng hạ, Đống Đa, thì nhìn thấy chị Nguyễn Thị H. SN 1983, trú tại Láng Hạ đang cầm một chiếc ví đen, đứng sau đuôi ô tô đang đỗ. Hải lập tức áp sát, cướp giật ví của chị H rồi bỏ chạy. Trong ví có 1 ĐTDĐ Iphone 4, 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy Note 4 và 500 nghìn đồng, cùng một số giấy tờ tùy thân.

Quá trình đấu tranh khai thác tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, ngoài vụ trên, đối tượng còn gây ra 7 vụ cướp giật khác trên địa bàn quận Đống Đa.

Khởi tố đối tượng gây ra 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội ảnh 1Đối tượng Hải và một số tang vật bị cơ quan Công an thu giữ

Khoảng tháng 6-2014, Hải đã cướp giật ví của một phụ nữ đi xe đạp bên trong có 500 nghìn đồng tại số 1, ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng. Cuối tháng 8-2014, Hải cướp giật ví của một phụ nữ đi bộ, tại khu vực số nhà 25, ngõ 25 phố Vũ Ngọc Phan, bên trong có 3 triệu đồng. Cuối tháng 10-2014, Hải cướp giật ví của một phụ nữ đi bộ trước số nhà 30 Nguyên Hồng, bên trong có hơn 1 triệu đồng. Giữa tháng 11-2014, Hải đi xe máy đến khu vực số nhà 29/29, ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng thì gặp một phụ nữ đi bộ, và cướp giật của phụ nữ này 1 chiếc ví bên trong có 5 triệu đồng.

Khoảng đầu tháng 12-2014, trước số nhà 18 ngõ 151B Thái Hà, phường Láng Hạ, đối tượng cướp giật ví của một phụ nữ đi xe máy, bên trong có 3 triệu đồng. Cuối tháng 12-2014, Hải cướp giật của một phụ nữ đi bộ tại khu vực số nhà 11 ngõ 192 Thái Thịnh một chiếc ví bên trong có 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy S3, 1 ĐTDĐ Nokia và khoảng 200 nghìn đồng tiền mặt. Đầu năm 2015, tại khu vực số nhà 448 Tây Sơn, Hải cướp giật của hai phụ nữ đi xe máy 1 ĐTDĐ Iphone 4.

Cơ quan điều cho biết, chiếc xe máy đối tượng Hải đang sử dụng là xe Dream II màu mận chín, mang BKS 29F9-4392 (số khung, số máy 8025254) cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa đang xác minh, làm rõ chủ sở hữu.

Đề nghị ai là chủ sở hữu của chiếc xe máy, và bị hại của những vụ cướp giật trên, đề nghị liên hệ với Công an quận Đống Đa để phối hợp, giải quyết (SĐT: 0916.120708).