Khởi tố đối tượng buôn bán phụ nữ lấy 180 triệu đồng

ANTĐ - Chiều 22-5, CAH Con Cuông cho biết, sau khi  tiến hành lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Bình ở bản Hồng Thắng, xã Đồn Phục, Con Cuông, Nghệ An về việc đối tượng này đã bán 5 phụ nữ lấy 180 triệu đồng.
Thời gian gần đây, nạn buôn bán người quan biên giới đặc biệt là buôn bán phụ nữ và trẻ em. Đối tượng mà nhóm buôn người nhắm đến là phụ nữ, trẻ em ở các huyện miền núi. Khi công an đang gấp rút tuyên truyền cho đồng bào ở các huyện vùng cao về những thủ đoạn của bọn buôn người thì vào ngày 7-5, CAH Con Cuông nhận được đơn tố cáo của chị Hà Thị Vân trú tại bản Mọi, xã Lục Dạ, Con Cuông, Nghệ An phản ảnh về việc chị và 4 người phụ nữ khác được một đối tượng tên Bình hứa đưa vào miền Nam tìm việc.

Trong đơn chị Vân cũng nêu rõ, dù cam kết ban đầu là đưa chị cùng 4 người khác vào miền Nam tìm việc nhưng khi xuống đến huyện Diễn Châu, Bình lại bắt xe đi Móng Cái (Quảng Ninh). Khi xe ra đến Quảng Ninh, nhóm của chị Vân đã bị bán sang Trung Quốc. Vừa qua, chị Vân đã trốn thoát, trở về nước và viết đơn tố cáo Bình.

Xác định đây là một đường dây buôn bán người nên CAH Con Cuông đã xác lập chuyên án để truy bắt đối tượng Bình và đường dây. Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan công an, Bình thừa nhận việc bán 5 phụ nữ với giá 5 vạn nhân dân tệ. Trong vụ đó, thù lao mà Bình nhận được là 180 triệu đồng.

Ngày 22-5 vừa qua, CAH Con Cuông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Phạm Văn Bình về hành vi “buôn bán người”. Đồng thời, chuyển hồ sơ xuống công an tỉnh Nghệ An để mở rộng điều tra với các đối tượng nằm trong đường dây của Bình.