Khởi tố 4 bị can trong đường dây “chạy án”

(ANTĐ) - Ngày 4-5, Viện KSND Tối cao đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với 4 bị can có liên quan đến đường dây “chạy án” tại quận Thủ Đức, TP.HCM bị phanh phui vào đầu tháng 2-2010.

TP.HCM:

Khởi tố 4 bị can trong đường dây “chạy án”

(ANTĐ) - Ngày 4-5, Viện KSND Tối cao đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với 4 bị can có liên quan đến đường dây “chạy án” tại quận Thủ Đức, TP.HCM bị phanh phui vào đầu tháng 2-2010.

Theo đó 4 bị can gồm: Nguyễn Văn Thuỷ (SN 1957) - nguyên kiểm sát viên, Viện KSND quận Thủ Đức bị khởi tố về hành vi “Nhận hối lộ”; Nguyễn Đình Phú (SN 1976) - nguyên kiểm sát viên, Viện KSND quận Thủ Đức; Nguyễn Tú Anh (SN 1983) - nguyên cán bộ điều tra, Công an quận Thủ Đức cùng bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ” và Đinh Thị Ngọc Thuý (SN 1985) bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”. Liên quan đến vụ án, vào ngày 25 và 26-2 các bị can gồm: Tú Anh, Phú và Thuỷ đều bị cách chức, tước quân tịch và bị buộc thôi việc.

Theo thông tin ban đầu, vào 1-2-2010 Công an huyện Bình Chánh bắt quả tang đối tượng Mạc Văn Tuấn (là lái xe của Công ty Giao nhận vận tải Vân Linh, có trụ sở quận Thủ Đức, TP.HCM) có hành vi trộm cắp sắt phế liệu khi chở sắt giao cho Công ty cổ phần Kim khí TP.HCM. Lời khai của Tuấn tại cơ quan công an thừa nhận đã thực hiện 2 lần trộm cắp, với tổng khối lượng sắt lấy đi là 8.240 kg. Tuy nhiên sau đó Công ty cổ phần Kim khí tạo điều kiện cho Tuấn khắc phục hậu quả. Nhưng do Tuấn chỉ nộp lại 1/2 số tài sản đã trộm; đồng thời Tuấn còn có liên quan đến băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp tại quận Thủ Đức nên Công an huyện Bình Chánh đã bàn giao đối tượng cùng tang vật có liên quan cho công an quận Thủ Đức thụ lý điều tra làm rõ.

Trong thời gian này Đinh Thị Ngọc Thuý (vợ của Tuấn) đến Công an quận Thủ Đức để tìm cách cứu chồng. Dù không được giao trực tiếp thụ lý điều tra vụ án,  Nguyễn Tú Anh - cán bộ điều tra thuộc công an quận Thủ Đức đã gặp gỡ, tiếp cận và hứa với Thúy sẽ giúp cho Mạc Văn Tuấn chỉ bị xử lý hành chính với giá 60 triêu đồng. Sau đó, Tú Anh chủ động tiếp cận với Nguyễn Đình Phú - kiểm sát viên công tác tại bộ phận tổng hợp án hình sự của Viện KSND quận Thủ Đức, là người trực tiếp nhận hồ sơ, vào sổ thụ lý và phân công theo lượt cho người phụ trách các vụ án để cấu kết thành đường dây “chạy án”. Cả hai cũng thống nhất sẽ tìm cách để Viện KSND quận Thủ Đức không phê chuẩn quyết định bắt khẩn cấp của Công an quận Thủ Đức chuyển giao sang, nhằm cho Tuấn được tại ngoại về ăn tết với gia đình.

Sau khi thống nhất với phương thức chạy án do Tú Anh đưa ra, ngày 6-2, Thúy đã giao cho Tú Anh số tiền 30 triệu đồng. Giữa hai bên đã có cam kết viết tay, có người chứng kiến và giao ước 30 triệu đồng còn lại sẽ được chuyển giao khi quyết định xử lý hành chính Mạc Văn Tuấn được ký và nghi phạm này được thả ra. Cùng thời gian này, khi hồ sơ chuyển sang Viện KSND quận Thủ Đức thì được Phú giao cho kiểm sát viên Nguyễn Văn Thủy thụ lý. Do đó hồ sơ liên quan đến Mạc Văn Tuấn, Thủy đã đề xuất không bắt tạm giam, trả lại hồ sơ cho Công an quận Thủ Đức và được Viện KSND quận Thủ Đức phê chuẩn.

Đến ngày 7-2 Tú Anh gọi điện cho Thủy thông báo về kết quả bước đầu và yêu cầu Thủy chuẩn bị 30 triệu đồng còn lại để chung chi. Chiều cùng ngày, khi Tú Anh và Phú đang ngồi quán cà phê trên đường Thống Nhất, quận Thủ Đức chờ Thủy đến giao tiền thì bị các trinh sát Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an phía Nam phát hiện.

Bị mời lên làm việc, các bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời Tú Anh khai nhận, sau khi nhận 30 triêu đồng, chỉ giữ lại 5 triệu, số còn lại đều giao cho Phú và Thủy.

Anh Duy