Cần Thơ

Khám phá đường dây làm vé giả của giải bóng đá U.21 quốc tế

ANTĐ - Số vé giả của giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên, tổ chức tại Cần Thơ, được xác định in ấn tại 1 cơ sở, rồi đem ra bán công khai ở các tuyến đường nhằm lừa người hâm mộ lẫn ban tổ chức giải.

Ngày 24/10 công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ xác nhận, đang mở rộng điều tra về đường dây làm giả vé vào sân xem các trận đấu giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên đang diễn ra ở đất Tây Đô này.

Khám phá đường dây làm vé giả của giải bóng đá U.21 quốc tế ảnh 1

Vé vào sân xem các giải đấu giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên được làm giả

Theo diễn biến mới nhất trong ngày, công an quận Cái Răng đã tiến hành khám xét cơ sở in Kim Phước nằm trên đường Mậu Thân, khu vực 5, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tại đây cơ quan công an có thu giữ gần 1.000 vé giả vừa mới ra lò.

Được biết chủ sơ sở in Kim Phước là ông Huỳnh Phước (SN 1980, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Khi làm việc với công an, ông Phước khai báo, số vé giả nói trên là cơ sở của ông nhận in cho 2 đối tượng (hiện chưa rõ lai lịch).

Ông này khai, chỉ nhận in để lấy tiền công, hoàn toàn không hay biết và không thu lợi trong việc số vé giả này được tuồn bán cho người hâm mộ.

Khám phá đường dây làm vé giả của giải bóng đá U.21 quốc tế ảnh 2

Cơ sở in Kim Phước - nơi bị khám xét và thu giữ gần 1.000 vé giá


Được biết trước đó, sáng 23/10 công an quận Cái Răng đã mật phục, bắt quả tang nhiều đối tượng có mặt tại khu vực đại học Tây Đô (quận Cái Răng) và trong 1 số quán cà phê tại quận Nình Kiều có nhiều đối tượng bán vé xem bóng đá giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên. Công an thu giữ hàng trăm vé vào sân xem các trận đấu và xác định đây là vé giả. Mở rộng điều tra, công an đã khám xét cơ sở in Kim Phước như nói trên.

Bước đầu các đối tượng bán vé giả khai báo, được 1 số người ở TP.HCM gạ bán vé vào xem giải bóng đá trên, với số lượng lớn, theo giá 40 ngàn đồng/vé. Các đối tượng này thu mua rồi bán lại theo giá 50 – 70 ngàn đồng/vé. Thậm chí cận giờ thi đấu diễn ra thì giá vé những loại này được đẩy lên 150 – 300 ngàn đồng/vé, thậm chí là 700 ngàn đồng/vé.

Theo 1 cán bộ công an, vé giả này được làm không mấy tinh vi và người nào để ý sẽ phát hiện ra ngay. Theo đó vé giả so với vé thật có kích thước nhỏ hơn, màu đậm hơn, ảnh lo go không rõ ràng và đặc biệt là không có con dấu tròn của ban tổ chức giải.