Hung thủ đã bị bắt

(ANTĐ) - Vụ án gây hoang mang dư luận xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi trên địa bàn ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xảy ra đêm 13-1-2008 nạn nhân là  2 nhân viên cô Nguyễn Thị ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân bị giết rất dã man.

Vụ sát hại 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi:

Hung thủ đã bị bắt

(ANTĐ) - Vụ án gây hoang mang dư luận xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi trên địa bàn ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xảy ra đêm 13-1-2008 nạn nhân là  2 nhân viên cô Nguyễn Thị ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân bị giết rất dã man.

Hung thủ gần như xóa sạch hiện trường khiến CQĐT gặp rất nhiều khó khăn trong việc lần theo dấu vết. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng tích cực điều tra, truy tìm manh mối của vụ án, mới đây CQĐT đã bắt được kẻ thủ ác.

Nghi can thứ 5

Nguyễn Thị ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân là hai nhân  viên nữ của Bưu điện Cầu Voi đồng thời là chị em con chú bác ruột. Do cả hai còn độc thân nên ngoài giờ làm việc, Hồng và Vân ngủ luôn tại cơ quan.

Đêm 13-1-2008 đã xảy ra vụ án mạng thảm khốc (Báo ANTĐ đã đăng bài). Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy kẻ sát nhân đã chuẩn bị sẵn kế hoạch giết 2 cô gái và thực hiện âm mưu này gần như hoàn hảo. Sau khi giết người xong, hung thủ xóa sạch dấu vết hiện trường, phi tang chứng cứ, bình thản rút lui trước khi lấy một số tài sản của bưu điện gồm tiền mặt và sim card điện thoại  cùng tư trang của hai nạn nhân.

Do Nguyễn Thị ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân có một số bạn trai chung và bạn trai riêng mà những thanh niên này lại thường đến Bưu điện Cầu Voi chơi vào ban đêm nên khi xảy ra án mạng một số thanh niên là nghi can nổi lên được CQĐT triệu tập lấy lời khai, trong đó có 4 thanh niên từng là bạn trai của Nguyễn Thị ánh Hồng nhưng không ai nhận tội và CQĐT cũng không tìm được chứng cứ phạm tội của 4 thanh niên này. Vụ án càng phức tạp hơn khi dư luận nổi lên nhận định rằng đây là vụ giết người do ghen tức giữa một bạn trai mới và các bạn trai cũ của hai cô gái.

Nhưng đồng thời cũng nổi lên tình tiết thủ phạm lại lấy cắp tài sản của bưu điện và tư trang của hai cô gái giống như một vụ cướp của giết người. Sau hơn 2 tháng tích cực điều tra, lần tìm manh mối từ mớ bòng bong phức tạp ấy, CQĐT đã loại bỏ dần 4 nghi can ban đầu và lần tìm tung tích nghi can thứ 5 còn rất mờ nhạt… từ số điện thoại di động được ghi trong cuốn sổ tay của Nguyễn Thị ánh Hồng. Đối chiếu với số điện thoại còn lưu trong máy ĐTDĐ của nạn nhân, những cuộc gọi và nhắn tin mới nhất trước khi xảy ra vụ án mạng, CQĐT đã biết được tung tích của một thanh niên là bạn trai mới của Nguyễn Thị ánh Hồng. Anh ta tên Hồ Duy Hải (SN 1985, tạm trú ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Lộ diện

Hồ Duy Hải là sinh viên nhưng đã bỏ học và thất nghiệp. Sau khi sinh ra Hải, ly dị chồng, mẹ Hải ôm con về bên ngoại ở ấp 1, xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An sống. Hải lớn lên tại địa phương nhưng thuộc diện tạm trú vì hộ khẩu anh ta vẫn theo hộ khẩu của bố ở TP Hồ Chí Minh. Khi lần ra tung tích của Hải, CQĐT đã tập trung truy xét đối tượng thứ 5 này mà trước đây hầu như rất mờ nhạt bởi Hải tuy ở địa phương nhưng lại là “người lạ” trong mối quan hệ mới với nạn nhân ánh Hồng và vì thế nên cũng ít người biết so với những bạn trai cũ của cô thường lui tới Bưu điện Cầu Voi.

Tuy nhiên qua lời khai của các nhân chứng ở xung quanh Bưu điện Cầu Voi, nhất là trong đêm xảy ra án mạng thì Hải lại là nghi can nổi cộm. Một nhân chứng đã ghé vào Bưu điện Cầu Voi trong đêm 13-1 vào lúc 20h để mua card điện thoại đã nhìn thấy “một thanh niên mặc áo khoác đang nói chuyện thân mật với cô nhân viên”, và một nhân chứng khác cũng đã “thấy một thanh niên mặc áo khoác đến Bưu điện Cầu Voi thăm hai cô gái nhưng không biết về lúc nào”. Sau khi củng cố chứng cứ từ lời khai của các nhân chứng CQĐT đã mời Hải lên CA xã nhưng Hải lại không có mặt ở địa phương.

Lời thú tội

Đến ngày 21-3, Hải lên CQĐT - Công an tỉnh Long An trình diện, thái độ hết sức bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Điều này rất phù hợp với thông tin trước đó được các điều tra viên ghi nhận ở địa phương là từ ngày xảy ra án mạng Hải không có một biểu hiện gì bất minh, vẫn sinh hoạt bình thường, tham gia đầy đủ những buổi hoạt động thể dục, thể thao do Đoàn thanh niên xã tổ chức. Trước CQĐT Hải phủ nhận tất cả những mối liên quan tới vụ án, đấu tranh nhiều giờ liền Hải vẫn khăng khăng chối tội. Đến khi điều tra viên đưa ra những chứng cứ và yêu cầu Hải chứng minh sự ngoại phạm của anh ta trong thời điểm từ 20-21h ngày 13-1-2008, tức là thời điểm xảy ra án mạng thì Hải tái mặt, cứng họng và Hải đã nhận tội giết Nguyễn Thị ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân để… cướp tài sản.

Tình cờ quen với Nguyễn Thị ánh Hồng trong một lần đi xe buýt từ Bình Chánh về thị xã Tân An, Hồ Duy Hải thường ghé Bưu điện Cầu Voi để gặp ánh Hồng rồi quen luôn với Nguyễn Thị Thu Vân. Hải từng dẫn hai cô đi hát karaoke và sau này chuyện Hải lui tới chỗ làm việc thăm ánh Hồng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Hải giấu biệt chuyện anh ta bỏ học và lai lịch bản thân. Ngược lại, ánh Hồng dường như có ý định sẽ tiến tới hôn nhân với Hải và đã có lần ánh Hồng giới thiệu Hải là bạn trai mới của cô với người chung quanh và cho biết nghề nghiệp của Hải là “kỹ sư xây dựng”.

Mối quan hệ này có nhiều khúc mắc khi ánh Hồng vẫn không dứt khoát với những người bạn trai cũ. Đêm 13-1-2008, Hải ghé Bưu điện Cầu Voi và gặp cả 4 bạn trai của ánh Hồng tại đây nhưng Hải là người ở lại sau cùng và cũng chính là người đã đưa tiền “điều” Nguyễn Thị Thu Vân đi mua trái cây lúc hơn 20h để rảnh tay giết ánh Hồng. Hải dùng một thanh sắt lợi dụng lúc bất ngờ đập thẳng vào đầu cô rồi lấy dao cắt cổ cho chết hẳn. Lúc  Nguyễn Thị Thu Vân mua trái cây về Hải cũng ra tay tàn độc như vậy để bịt đầu mối. Sau đó Hải tẩy xóa hiện trường, đóng các cánh cửa trụ sở bưu điện để không ai chú ý và lục lấy tiền, tư trang của hai nạn nhân, lấy 100 card điện thoại và 10 triệu đồng của Bưu điện Cầu Voi rồi tẩu thoát.

Sau khi Hồ Duy Hải nhận tội và khai báo hành vi giết người, 21h cùng ngày CQĐT đã dẫn giải kẻ sát nhân này về nhà hắn ở ấp 1, xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An thực hiện việc khám xét. CQĐT đã thu tại đây một số vật chứng quan trọng liên quan đến vụ án.

Hồ An