Hơn 400 triệu đồng biến mất sau nửa giờ

ANTĐ - Sau nửa giờ đi thăm ao tôm trở về nhà, ông Liêm phát hiện cửa nhà và cửa tủ bị cậy phá, 10 lượng vàng, 1.000 USD và 15 triệu đồng biến mất.

Chiều 6-7, ngay sau khi nhận được thông tin trên, Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã khẩn trương điều tra, khám nghiệm vụ  mất trộm tài sản trên của gia đình ông Nguyễn Văn Liêm, ở ấp Cả Vĩnh, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

Ông Liêm cho biết, ông ra thăm ao tôm khoảng nửa tiếng sau thì quay về và phát hiện khóa cửa chính của căn nhà bị đập khóa. Cửa tủ cũng bị cạy tung và kính bị đập vỡ. Kẻ gian đã cuỗm 10 lượng vàng, 1.000 USD và 15 triệu đồng là số tài sản gia đình ông dành dụm từ nhiều năm nay.

Được biết, nhà ông Liêm nằm cách biệt với khu dân cư, nên ít người qua lại. Còn đối tượng gây án nắm rất rõ sinh hoạt của gia đình ông Liêm, vì vậy đối tượng đã đột nhập vào ban ngày, đúng thời điểm gia đình ông không có ai để trộm cắp.

Công an huyện Vĩnh Lợi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy xét vụ trộm trên.