Hé lộ loại thuốc nổ bị kích hoạt tại hiệu vàng Hoàng Tín

ANTĐ -Chiều 21-6, Phòng PC45 - CATP Hà Nội đã thông báo kết quả điều tra bước đầu vụ cướp tiệm vàng Hoàng Tín bằng thuốc nổ.

Đại tá Đào Thanh Hải- Trưởng phòng CSHS-CATP Hà Nội đã trực tiếp chủ trì cuộc họp, thông báo tình hình vụ cướp tài sản xảy tại hiệu vàng Hoàng Tín (địa chỉ 124 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) sáng ngày 21-6.

Đại tá Đào Thanh Hải- Trưởng phòng CSHS- CATP Hà Nội chủ trì cuộc họp báo về vụ án

Việc truy bắt gọn đối tượng, an toàn đầu tiên phải khẳng định sự mưu trí, tinh nhuệ và kịp thời của lực lượng công an. Đặc biệt, trong vụ án này, quần chúng nhân dân đã là những “chiến sỹ mặc thường phục” hỗ trợ đắc lực vào thành công chung. 

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc CATP Hà Nội, các lực lượng: phòng PC45, phòng PC54, Công an quận Đống Đa, Công an quận Ba Đình, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát 113, Công an phường Cát Linh, Công an phường Điện Biên đã kịp thời phong tỏa hiện trường, cấp cứu người bị nạn, tổ chức khám nghiệm, rà soát, ghi lời khai người làm chứng, tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, thu giữ vật chứng (01 xe máy, 01 điện thoại di động, 01 dùi cui điện, 01 dao nhọn).

Bước đầu xác định đối tượng dùng thuốc nổ AL - PHO, loại thuốc nổ công nghiệp dùng để phá đá chế tạo mìn.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tạ Văn Thanh (SN 1987) đã khai nhận từng hành vi mua bán thuốc nổ, chế mìn để thực hiện hành vi cướp vàng.