Hạt giống lậu tuồn từ Trung Quốc

ANTĐ - Hồi 18h ngày 18-11, tổ công tác Đội 5 Phòng CS phòng chống tội phạm về Môi trường phối hợp với Đội CSGT số 4 (CATP Hà Nội) và Đội QLTT  số 12 (Chi cục QLTT Hà Nội) kiểm tra chiếc xe ôtô tải BKS: 29C – 09356 do Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1985, ở xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) điều khiển đang dừng đỗ tại phố Nguyễn Khoái (đối diện bến xe Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng).

Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện trên thùng xe có 40 bao hạt giống thực vật (mỗi bao có trọng lượng 25kg), không có hóa đơn chứng từ, nhãn mác hàng hóa và không có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật theo quy định. Theo lời khai của chủ xe, 40 bao hạt giống trên được xác định của Đinh Văn Thân (SN 1980, ở xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Tại thời điểm kiểm tra, Thân cũng có mặt. Đinh Văn Thân giải trình với lực lượng chức năng, toàn bộ số hạt giống trên là của Trung Quốc, được anh ta thu mua tại chợ Tân Thanh, Lạng Sơn rồi thuê chở về Hà Nội sau đó đem đi các tỉnh bán lẻ kiếm lời. Toàn bộ số hạt giống thực vật trên không có trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.