Hành trình truy bắt nhóm cướp nghiện game

ANTĐ - Mối liên hệ bất thường giữa hàng loạt vụ cướp, cướp giật cùng nhóm thanh thiếu niên độ tuổi 15, 17, thường xuyên la cà thâu đêm ở quán “nét”, đã bị trinh sát hình sự CAP Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện. Đây chính là điểm khởi phát của chuyên án truy xét ổ nhóm 5 đối tượng cướp, cướp giật tài sản, được CAQ Hoàng Mai triệt phá thành công.
Hành trình truy bắt nhóm cướp nghiện game ảnh 1

Ra tay manh động

Tham gia ban chuyên án, điều khiến Thiếu tá Phạm Huy Toàn - Phó trưởng CAP Trần Phú day dứt là độ tuổi còn quá trẻ, song tính chất phạm tội hết sức manh động của các đối tượng. Ngày 17-6, CAP Trần Phú tiếp nhận đơn trình báo của anh Đỗ Phúc Thành, 19 tuổi, trú tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, về vụ cướp xảy ra trước đó khoảng 1 tuần, mà anh Thành là nạn nhân. Hỏi lý do vì sao trình báo muộn, anh Thành tần ngần: vì sợ bị trả thù.

Lúc ấy khoảng 1h ngày 9-6, vừa đi xe máy về đến phố Tây Trà, thuộc tổ 1 phường Trần Phú, anh Thành bất ngờ bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy chặn đầu, khóa đuôi. “Chúng nó trông ít tuổi hơn tôi, nhưng khá to con và lì lợm”, anh Thành nhớ lại. Bắt anh Thành tắt máy, xuống xe, 4 tên ép nạn nhân vào sát bức tường gần đó, rút dao hăm dọa và lấy đi ĐTDĐ cùng chiếc đồng hồ đeo tay. “Mày mà báo Công an thì đừng trách bọn tao”, một trong 4 tên cướp gằn giọng đe dọa anh Thành trước khi bỏ đi.

Một ngày trước khi anh Thành đến trình báo tại CAP Trần Phú, đội CSHS CAQ Hoàng Mai cũng đã tiếp nhận đơn của anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990), trú ở phường Trần Phú, về việc bị đánh, cướp tài sản gồm xe máy và ĐTDĐ. Sự việc diễn ra khoảng 23h ngày 15-6; khi đó, anh Tùng đang ngồi tâm sự với bạn gái ở đường chân đê Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, bất ngờ từ đâu xuất hiện 2 đối tượng mang theo côn 3 khúc bằng sắt và chiếc gậy tre. Thấy các đối tượng ít tuổi và nhỏ hơn mình, anh Tùng định chống cự; lập tức bị trúng ngay côn, gậy vào đầu, người. Trước khi bỏ đi, 2 tên cướp lấy của anh Tùng và bạn gái chiếc xe máy Wave và ĐTDĐ Samsung Galaxy.

Lần lượt sa lưới

Đặc điểm các đối tượng gây án, phương tiện nhóm cướp sử dụng để chặn người bị hại và vị trí các vụ việc xảy ra quanh khu vực tuyến đê Thanh Trì, Trần Phú, Lĩnh Nam, đã khiến CAP Trần Phú liên hệ, nghĩ ngay đến nhóm thanh thiếu niên mới “nổi” ở quanh địa bàn. Số đối tượng này đều sinh năm 1997, 1999, đa phần đều bỏ học và hay la cà quán “nét”. Hoàng Ngọc Anh (SN 1999), trú tại ngách 118 Lĩnh Nam, là cái tên đầu tiên bị trinh sát hình sự đưa vào “tầm ngắm”. Ít tuổi nhất nhưng Ngọc Anh được coi là “thủ lĩnh” của nhóm 4-5 đối tượng thường dùng xe máy đi chơi thâu đêm, rồi tụ tập chơi game đến sáng. 

Quá trình trinh sát đeo bám Hoàng Ngọc Anh, cái tên thứ hai đã bật ra: Vũ Đức Sơn, SN 1999, trú tại tổ 31 Lĩnh Nam. Sơn là “cạ cứng” của Ngọc Anh. Sau ngày 9-6, hôm xảy ra vụ cướp đối với bị hại Đỗ Phúc Thành, Sơn đột nhiên vắng nhà. Một số nguồn tin cho biết, Sơn đã lên Bắc Giang xin làm chân thu gom vải. Sáng 18-6, tổ công tác CAP Trần Phú lên đường truy vết nghi can này. Và trưa hôm ấy, các trinh sát đã tóm được Vũ Đức Sơn tại thị trấn Chợ Kim, Lục Ngạn, Bắc Giang. Trên đường về Hà Nội, khai thác nóng đối tượng, thành viên thứ ba trong nhóm cướp đã lộ sáng, là Nguyễn Nam Trường, SN 1998, trú tại tổ 9 phường Lĩnh Nam.

Trong khi đang bị truy lùng, ngày 17-6, Ngọc Anh cùng Nguyễn Nam Trường đi xe máy Liberty di chuyển về phố Minh Khai, cướp giật được chiếc ĐTDĐ của 1 phụ nữ. Chưa kịp hí hửng, 2 kẻ cướp giật bị người dân truy đuổi. Đến phố Lò Đúc, Ngọc Anh bị người dân và lực lượng Công an bắt giữ, bàn giao đến CAQ Hai Bà Trưng; còn tên Trường phóng xe chạy thoát.

Sau vụ này, tên Trường định bỏ trốn về Hưng Yên. Một nhóm trinh sát nắm được ý đồ bỏ trốn của Trường, đã theo sát và bắt giữ khi đối tượng đang trên xe buýt về đến thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Từ lời khai của Trường, đối tượng thứ tư bị bắt ngay trong ngày 18-6, khi đang tắm ở bến đò Thúy Lĩnh. Đó là Nguyễn Hồng Trung, SN 1999, trú ở tổ 28 phường Lĩnh Nam.

Nguồn gốc chiếc xe máy Liberty mà Ngọc Anh và Trường sử dụng, chính là tang vật vụ cướp do Trường cùng Hoàng Tuấn Anh, (SN 1997, trú ở phường Vĩnh Hưng), thực hiện. Khoảng 22h ngày 6-6, trên đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Trường cùng Tuấn Anh đi xe Wave, tạo cớ chạm với một phụ điều khiển xe  Liberty, rồi vứt lại xe Wave, nhảy lên xe của nạn nhân tẩu thoát. Sau mỗi lần gây án, Hoàng Ngọc Anh đều chỉ đạo nơi tiêu thụ tài sản và tỷ lệ ăn chia giữa các đối tượng. Vụ án đang được CQĐT CAQ Hoàng Mai điều tra mở rộng; đề nghị ai là bị hại trong các vụ án do nhóm cướp trên gây ra, đến CAQ Hoàng Mai trình báo, cung cấp thông tin.