Hải Phòng: Kẻ giết người cầm dao, điên cuồng chống trả công an

ANTĐ - Theo CQĐT CATP Hải Phòng, Trần Xuân Hùng (tức Hùng “dơi” – SN 1960), trú ở phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng là nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra trưa 12-2, tại khu đường bờ mương thuộc tổ 22, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân. Thời điểm trên, giữa Hùng với anh Nguyễn Quang Đông, trú tại tổ 23, phường Dư Hàng Kênh, xảy ra xô xát. Hậu quả, anh Đông đã tử vong bởi trúng nhát đâm chí mạng của Hùng.

Sau thời gian lần theo dấu vết của đối tượng, ngày 3-3, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hải Phòng đã phát hiện Trần Xuân Hùng đang lẩn trốn tại nhà một người bạn ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân. Đến 13h cùng ngày, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp cùng CAQ Lê Chân đã bất ngờ bao vây, kiểm tra ngôi nhà trên. Trần Xuân Hùng đã dùng dao điên cuồng chống trả lực lượng chức năng rồi bỏ chạy vào ngôi nhà 166 Chùa Hàng, phường Hồ Nam, chốt cửa cố thủ bên trong. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, biết không thể trốn thoát, Hùng “dơi” đã phải buông dao đầu hàng.