Hai kẻ bắt cóc "thiếu gia" đã đầu thú

ANTĐ - 15 giờ 30 ngày 9.9, hai đối tượng bắt cóc em Phạm Văn Phương, học sinh lớp 10A6 Trường THPT Diễn Châu 2, Nghệ An đã đến trụ sở Công an xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An đầu thú.

Hai đối tượng khai nhận là Lê Văn Quang (SN 1990) và Hồ Văn Bình (SN 1992) đều trú tại xã Đô Thành.

Trước đó, vào lúc 12 giờ 45 ngày 6.9, em Phạm Văn Phương đang chuẩn bị vào lớp học thì có một người phụ nữ lạ bảo đi nhận quà của người thân ở bên Lào gửi về.

Bà Phạm Thị Hải đã rất lo lắng cho con trai Phạm Văn Phương

Sau đó, người phụ nữ lạ mặt này cùng với 2 đối tượng nam khác đã đưa Phương lên xe taxi đi thẳng ra TP. Thanh Hóa. 22 giờ cùng ngày các đối tượng đã cho em Phương gọi về gia đình yêu cầu nộp 800 triệu đồng mới thả em ra. Tuy nhiên đến sáng 7.9, chúng đã thả em Phương về.