Hà Nội: Triệt phá đường đây cá độ bóng đá, ghi lô đề

ANTĐ -Ngày 28-1, cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 11 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá, ghi lô đề trên địa bàn huyện.

Trước đó, ngày 17-1, bất ngờ kiểm tra một quán cafe trên quốc lộ 2 (Phú Cường, Sóc Sơn) do chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, SN 1975, làm chủ, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Sóc Sơn phát hiện Trần Anh Tuấn, SN 1983, đang xem tỉ lệ cá cược bóng đá bằng điện thoại di động.

Cơ quan Công an đã tạm giữ điện thoại, mời Tuấn về trụ sở làm việc. Tại đây, Tuấn khai đang cá độ bóng đá với Nguyễn Như Vân, SN 1979, ở Phú Cường, Sóc Sơn, trong trận đấu giữa Stokecity với Leicestercity. Trận này Tuấn thắng Vân với số tiền 3 triệu đồng.

Ngoài ra, trong ngày 17-1, Tuấn còn cùng Vân cá độ 4 trận bóng đá khác với nhiều mức tiền khác nhau. Trong các lần cá độ này, Tuấn thắng 2 trận với số tiền 5.850.000 đồng, 2 trận còn lại Tuấn thua với số tiền 4 triệu đồng. Ngày 16-1, Tuấn cũng cá độ bóng đá với Vân và thua với số tiền 2 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập đối tượng Nguyễn Như Vân để phục vụ công tác điều tra. Vân thừa nhận có tham gia cá độ bóng đá với Tuấn trong các ngày 16, 17-1.

Đối tượng Vân cũng khai nhận trong ngày 17-1 đã cá độ với Trần Trọng Phú, SN 1979, Nguyễn Văn Thủy, SN 1984 (cả hai cùng ở Phú Cường). Kết quả Vân thua Phú và Thủy số tiền 4.850.000 đồng.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà của Nguyễn Như Vân, Công an huyện Sóc Sơn thu giữ 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, 2 tờ giấy ghi tên người cá độ và số tiền mặt 11.600.000 đồng, 2 gói hêrôin trọng lượng 2.164g.

Các đối tượng Trần Trọng Phú và Nguyễn Văn Thủy sau đó đã đầu thú tại Công an huyện Sóc Sơn.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Sóc Sơn cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở, đồ vật, tài liệu tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Thủy và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến đường dây ghi số lô, đề. Đồng thời xác định, ngày 17-1, Nguyễn Thị Duyên, SN 1965 (mẹ Thủy) đã nhận ghi số lô, đề của nhiều đối tượng với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.