Hà Nội: Bắt khẩn cấp 3 đối tượng gây ra 11 vụ cướp giật tài sản

ANTĐ -Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng quê ở tỉnh Nghệ An về hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Gia Lâm. Các đối tượng khai nhận đã gây ra 11 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội từ năm 2014 đến nay.

Công an huyện Gia Lâm cho biết, ngày 17-1 vừa qua, cơ quan này nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Bến,  SN 1978, trú tại xóm 3, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội về việc khoảng 19h30 cùng ngày, chị Bến đi xe đạp điện một mình từ nhà đến nhà mẹ đẻ ở xóm 3, Ninh Hiệp. Khi đi tới cửa cổng nhà mẹ đẻ, chị Bến dừng xe để mở cửa cổng, cùng lúc này có hai đối tượng nam giới đi xe máy tới, đối tượng ngồi phía sau dùng tay giật chiếc túi nilon bên trong có túi xách màu đỏ chứa tài sản mà chị Bến đang treo ở khung xe đạp điện phía trước yên xe, thấy vậy chị Bến hô hoán và phóng xe đạp điện đuổi theo hai đối tượng nhưng không kịp.

Hà Nội: Bắt khẩn cấp 3 đối tượng gây ra 11 vụ cướp giật tài sản ảnh 1
3 đối tượng Lộc, Tầm và Thành bị bắt giữ

Chị Bến khai bị các đối tượng cướp giật gồm 1 chiếc túi xách giả da màu đỏ bên trong có 1chiếc điện thoại di động Iphone 5S, số tiền 102.000.000 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Bến, ban lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm đã cắt cử trinh sát khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích nhóm đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, ngày 25-1, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm đã làm rõ 3 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản gồm: Hoàng Thế Lộc, SN 1994; Nguyễn Văn Tâm, SN  1996 cùng quê ở thôn Kim Hòa, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và  Phan văn thành, SN 1996, Trú ở xóm 2, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Hiện các đối tượng này đều không có nghề nghiệp, sống lang thang ở Hà Nội.

Tại cơ quan Công an Hoàng Thế Lộc và Nguyễn Văn Tâm khai nhận sau cướp giật được chiếc túi của chị Bến, chúng đem về phòng trọ kiểm tra thấy bên trong có 1 chiếc Iphone 5S và 38 triệu đồng, Tâm và Lộc cùng chia cho Thành, mỗi người 19 triệu đồng.

Đấu tranh khai thác mở rộng các đối tượng khai nhận, trước đó vào khoảng 19h ngày 19-12-2014, Lộc và Thành còn cướp giật 1 chiếc điện thoại Iphone 6 của anh Nguyễn Bá Hiện, SN 1994, trú tại xóm 5, Ninh Hiệp, Gia Lâm, khi anh này đang ngồi trên xe máy Dream sử dụng điện thoại để chơi điện tử.

Một số tang vật của các vụ án cướp giật tài sản do nhóm đối tượng Thành, Tâm và Lộc gây ra

Ngoài 2 vụ gây ra trên địa bàn xã Ninh Hiệp- Gia Lâm trên , các đối tượng còn khai nhận đã gây ra 9 vụ cướp giật tài sản trên  địa bàn Ninh Hiệp, Yên Thường, TT Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội và khu vực địa bàn Bắc Ninh giáp danh với huyện Gia Lâm.

Sau khi bắt giam giữ đối tượng Lộc, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật của nhiều vụ án án khác mà Lộc cùng đồng bọn gây ra gồm: 1 điện thoại di động Iphone 6 Plus; 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave anpha màu đen BKS: 30Z1 – 5622; 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave anpha màu đen, không BKS; 1 xe máy nhãn hiệu Honda Dream màu nâu BKS: 29M2 – 8075; số tiền 28 triệu đồng.

Thu hồi tang vật từ đối tượng Tâm gồm: 1 điện thoại Iphone 5S; 1 điện thoại di động Iphone 6; chiếc điện thoại di động Nokia 105 màu đen.

Thu hồi tang vật từ đối tượng Thành gồm: 1 điện thoại di động Iphone 5S; 1 điện thoại di động Nokia 107 màu đỏ đen; 1 xe máy Sirius màu trắng.

Tổng số tang vật cơ quan Công an thu giữ gồm 16 máy điện thoại, túi xách, số tiền 58.000.000 đồng và 4 xe máy các đối tượng sử dụng đi cướp giật tài sản và 1 số tang vật khác.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định hành vi của Hoàng Thế Lộc, Nguyễn Văn Tâm và Phan Văn Thành phạm vào tội Cướp giật tài sản, quy định tại Điều 136 - Bộ luật hình sự.

Ngày 19-1-2015, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Hoàng Thế Lộc, Nguyễn Văn Tâm và Phan Văn Thành.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.