Giết bảo vệ công ty vì…không chịu mở cửa

ANTĐ - Ngày 30-10, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Phùng Tấn Dũng (SN 1974, trú xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) 13 năm tù về tội giết người.
Giết bảo vệ công ty vì…không chịu mở cửa ảnh 1

Đối tượng Dũng tại phiên tòa xét xử

Theo hồ sơ vụ án, vợ của Dũng là nhân viên công ty Sao Biển (đóng tại xã Vạn Hưng). Sau khi cưới nhau, vì hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng Dũng được phía công ty bố trí cho ở một căn phòng trong trụ sở.

Khoảng 22h ngày 29-7-2014, Dũng chở vợ đi ăn khuya về thì cổng công ty đã đóng. Hắn liền gọi ông Nguyễn Xuân Phụng (SN 1952, trú xã Vạn Hưng, là nhân viên bảo vệ của công ty Sao Biển) ra mở cửa và có những lời nói không tôn trọng người này.

Thấy vậy, ông Phụng cũng cự lại và nói: “Tao không thích mở”. Vì câu nói này, Dũng đã lẳng lặng leo qua cổng, đi vào khu nhà bếp của công ty lấy con dao chém một nhát vào đầu ông Phụng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ông Phụng được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.

Trước khi vụ án được xét xử, gia đình Dũng đã bồi thường 230 triệu đồng nên tại tòa, gia đình người bị hại không yêu cầu bồi thường thêm.