Giấu 2 bánh heroin trong cạp quần mang về đến Hà Nội thì bị bắt

ANTĐ -Khoảng 22h45 ngày 30-1-2015, tại bến xe khách Mỹ Đình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Đống Đa, phối hợp cùng Công an phường Văn Chương, quận Đống Đa, đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng giấu 2 bánh ma túy trong người tại bến xe khách Mỹ Đình.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Lầu A Tềnh, SN 1985, trú tại tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, và Tòng Văn Cường, SN 1992, trú tại bản Nà Tân, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Đối tượng Tềnh (bên trái) được xác định là đối tượng cầm đầu, và đối tượng Cường

Cơ quan điều tra cho biết, tại bến xe Mỹ Đình, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng vừa xuống xe khách có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra thì phát hiện trong cạp quần của Tếnh có giấu 1 bánh chất bột màu trắng; trong cạp quần của Cường cũng giấu một bánh chất bột màu trắng. Qua giám định đây là hai bánh heroin.

Cường và Tếnh khai nhận đem ma túy từ Mộc Châu – Sơn La xuống Hà Nội bán.

Đối tượng Lầu A Lồng

Quá trình đấu tranh khai thác mở rộng, cơ quan điều tra bắt thêm đối tượng Lầu A Lồng, SN 1969, trú tại tiểu khu Pa Khen 2, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, là đối tượng trong cùng đường dây buôn ma túy với Tếnh và Cường.

Hiện Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng 3 đối tượng Tếnh, Cường và Lồng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.